Đầu tháng ra tù, cuối tháng vào khám

29/01/2019 06:00 GMT+7

Sang có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa chấp hành án trở về địa phương vào đầu tháng 1.

Hôm qua (28.1), Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Sang (53 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Khoảng 6 giờ 30 ngày 21.1, Sang điều khiển xe máy đến nhà anh N.T.D (21 tuổi, ngụ xã Thành Trung, H.Bình Tân) giả vờ vào xin nước uống.
Quan sát xung quanh thấy không có người, Sang liền đột nhập vào nhà lấy trộm 2 điện thoại di động. Khi Sang vừa lên xe tẩu thoát thì bị anh D. phát hiện và đuổi theo bắt giữ giao công an.
Theo công an, Sang có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa chấp hành án trở về địa phương vào đầu tháng 1.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.