Đau ở vùng mông trái

25/05/2009 18:07 GMT+7

* Gần đây tôi thường bị đau từ vùng mông bên trái. Mỗi khi lên cơn đau thì chân trái bị tê. Tại sao đau lại chỉ tập trung ở mông trái vậy bác sĩ? (phuonghoang@...)

- Trả lời: Vùng mặt ngoài của mông lan xuống mặt ngoài của chân đến vùng mắt cá ngoài là đường đi của dây thần kinh tọa. Những triệu chứng đau ở vùng này cần phải nghĩ nhiều đến đau do thần kinh tọa bị viêm hay bị chèn ép bởi thoát vị đĩa đệm.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau như vậy, bệnh nhân cần phải đến thầy thuốc về thần kinh hay xương khớp để chẩn đoán chính xác bệnh. Với các nghiệm pháp lâm sàng đơn giản như làm dấu hiệu Laseg  - nằm  ngửa giơ hai chân lên cao và thẳng sau đó tính góc chân với mặt phẳng là giường bệnh, thầy thuốc có thể chẩn đoán có tổn thương dây thần kinh tọa hay không. Tuy nhiên, cần phải làm thêm một xét nghiệm tương đối đắt tiền, đó là chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng để xem có thoát vị đĩa đệm chèn ép vào gốc của dây thần kinh tọa hay không.

Nếu có thoát vị đĩa đệm thì cần mổ sớm, vì mổ sớm khi dây thần kinh tọa chưa bị chèn ép nhiều và lâu thì khả năng hồi phục sẽ cao, bệnh nhân sẽ hết đau và hết tê chân.

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam
(ĐH Y Dược TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.