Đau nửa đầu làm tăng nguy cơ khô mắt

19/03/2019 21:13 GMT+7

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Ophthalmology, những người mắc chứng đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh khô mắt cao hơn 20%.

Đối với nam giới trên 65 tuổi, mắc chứng đau nửa đầu làm tăng gần gấp đôi tỷ lệ bị khô mắt và nguy cơ ở phụ nữ cùng tuổi là gần 2,5 lần.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ), cho biết mối liên quan giữa chứng đau nửa đầu và khô mắt phổ biến hơn ở người lớn tuổi, đặc biệt là ở phụ nữ vì thay đổi nội tiết tố do mang thai, sử dụng thuốc tránh thai và mãn kinh.
“Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân có tiền sử đau nửa đầu nên lưu ý những bệnh nhân này cũng dễ có nguy cơ mắc bệnh khô mắt”, bác sĩ nhãn khoa Richard Davis tại đại học trên cho biết.
Cuộc khảo sát ở 73.000 người lớn cho thấy 8 - 34% người trưởng thành có thể bị bệnh khô mắt.
Ngoài ra theo các chuyên gia, viêm khớp dạng thấp, tiểu đường, các vấn đề về tuyến giáp, tiếp xúc với khói, gió, khí hậu khô và sử dụng lâu dài kính áp tròng cũng dẫn đến khô mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.