Đau nhói ngực: Coi chừng bị tổn thương động mạch vành!

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/02/2023 08:51 GMT+7

Từ việc cứu thành công một bệnh nhân, các bác sĩ khuyến cáo không được chủ quan với nhói ngực khi gắng sức, bởi đó là một trong những dấu hiệu hội chứng động mạch vành cấp.

Ngày 21.2, thông tin từ Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho biết các bác sĩ vừa khơi thông nhánh động mạch vành bị tắc mạn tính cho bệnh nhân N.N (74 tuổi, trú tại H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) với những biểu hiện ban đầu là chỉ thỉnh thoảng đau nhói ngực.

Trước đó, vào đêm 28.1 vừa qua, bệnh nhân N. đến bệnh viện trên trong tình trạng đau ngực quá sức chịu đựng. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và nhận định bệnh nhân bị hội chứng động mạch vành cấp (hay còn gọi là sự tắc nghẽn cấp tính của hệ động mạch vành).

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy, bệnh nhân bị tổn thương phức tạp hệ động mạch vành với tình trạng tắc mạn tính 1 động mạch nuôi tim, hẹp nặng 2 nhánh động mạch còn lại nuôi tim.

Đau nhói ngực coi chừng bị tổn thương động mạch vành - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.N được ê kíp bác sĩ thực hiện tái thông mạch vành

S.X

Tắc mạn tính động mạch vành (hay còn gọi CTO - Chronic Total Occlusion) là tình trạng tổn thương tắc hoàn toàn động mạch vành, kéo dài trên 3 tháng. Nhận định đây là ca bệnh mạch vành phức tạp nên ê kíp y, bác sĩ đã hội chẩn ngay và quyết định phác đồ điều trị với 2 lần can thiệp.

Trước tiên, bệnh nhân được tái thông mạch vành bằng đặt stent nong tổn thương động mạch gây cơn nhồi máu cơ tim cấp tính trước. Sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định thì tiếp tục can thiệp trì hoãn 2 nhánh động mạch vành còn lại.

Hai tuần kể từ khi can thiệp lần 1 trên nhánh động mạch gây nhồi máu cơ tim, bệnh nhân N. tiếp tục được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu - Đột quỵ của bệnh viện phối hợp cùng chuyên gia đầu ngành từ Viện Tim mạch Việt Nam khơi thông nhánh động mạch vành bị tắc mạn tính còn lại.

Sau cả 2 lần can thiệp đặt stent, sức khỏe bệnh nhân N. đều ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường, không ảnh hưởng hoạt động hằng ngày, đã được xuất viện sau 4 ngày theo dõi và tiếp tục dùng thuốc điều trị ngoại trú.

Đau nhói ngực coi chừng bị tổn thương động mạch vành - Ảnh 2.

Sau cả 2 lần can thiệp đặt stent, sức khỏe bệnh nhân N. đã ổn định

S.X

BS.CK2 Đặng Công Hoàng (Khoa Hồi sức cấp cứu Đột quỵ) cho biết bệnh nhân là trường hợp bệnh mạch vành có tổn thương phức tạp, trong đó có tổn thương tắc hoàn toàn mạn tính 1 nhánh động mạch vành. Việc tái thông được động mạch vành đã tắc mạn tính giúp giảm nguy cơ đột tử do tim, cải thiện chức năng tim, số lần đau thắt ngực ít hơn.

Các bác sĩ bệnh viện khuyến cáo, người dân từ độ tuổi trung niên trở đi, có bệnh mạn tính, như tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng mỡ máu hoặc hút thuốc lá thường xuyên... tuyệt đối không chủ quan khi "nghe" cơ thể lên tiếng, dù thường xuyên hay không thường xuyên.

Trong đó, bao gồm đau ngực sau xương ức khi gắng sức, khó thở, cảm giác choáng ngất, thậm chí chỉ mệt hay nặng ngực cũng nên kiểm tra sớm sức khỏe tim mạch. Người dân cần giữ tốt mức huyết áp, mức đường máu, mức mỡ máu…

Trong trường hợp không may tổn thương động mạch vành phức tạp, bệnh nhân được khuyến cáo nên đến các cơ sở y tế uy tín và có trang thiết bị hiện đại để được điều trị cũng như tái thông mạch vành kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.