Đau lòng tai nạn xe máy chở 3, không mũ bảo hiểm đâm xe tải

Phạm Đức
Phạm Đức
03/10/2019 08:21 GMT+7

Vụ việc xe máy “kẹp 3”, không đội mũ bảo hiểm sau cuộc nhậu đâm vào xe tải đang đỗ làm 3 người tử vong khiến dân mạng bàng hoàng. Đây được xem như lời cảnh tỉnh về việc chấp hành luật lệ giao thông.

Cộng đồng mạng giúp tìm người thân

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh), vào khoảng 22 giờ 30 ngày 1.10, anh Nguyễn Xuân Liệu (45 tuổi) cùng cháu ruột là anh Nguyễn Thế Anh và anh Dương Văn Tuấn (đều 24 tuổi, cùng ngụ tại xóm 9, xã Hương Lâm, H.Hương Khê) chở nhau trên chiếc xe máy Exciter (không biển số) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng nam - bắc.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Tân Kỳ

Khi đến đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 8, TT.Hương Khê (H.Hương Khê), người điều khiển xe máy đã đâm vào đuôi xe tải chở bò BS 73C-031.16 (chưa rõ danh tính lái xe) đang đỗ bên đường. Cú đâm mạnh khiến 3 người cùng chiếc xe máy bị văng xuống đường, anh Liệu và người cháu ruột tử vong tại chỗ; anh Tuấn bị thương rất nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Tại hiện trường, chiếc xe máy văng lên phía trước đầu xe tải và hư hỏng nặng, xe tải hư hỏng nhẹ phần đuôi. Ngay trong đêm, Công an H.Hương Khê phối hợp với lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Khi vụ tai nạn này vừa xảy ra, một người dân sống gần đó đã dùng điện thoại chụp lại hiện trường, đăng lên mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng thông báo cho người thân các nạn nhân. Hình ảnh 3 nạn nhân nằm bất động dưới đường, cạnh chiếc xe tải khiến cư dân mạng vô cùng đau xót. Nhiều người cho rằng có thể cả 3 người trên xe máy đã có chút “men”. Theo dân mạng, nếu người điều khiển xe máy đủ tỉnh táo và chấp hành tốt luật giao thông thì đã không có vụ tai nạn thương tâm này. Thông tin được chia sẻ trên mạng kèm theo cảnh báo người dân hãy tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.

Xe bị nạn chở 3, không mũ bảo hiểm sau khi nhậu

Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, cho biết vào sáng 2.10, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ người thân lo mai táng cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Hoàn cảnh của gia đình các nạn nhân đều rất khó khăn. Anh Liệu mất đi để lại vợ và 2 con nhỏ; anh Nguyễn Thế Anh và anh Dương Văn Tuấn chưa lập gia đình. “Theo tìm hiểu của chúng tôi thì vào tối 1.10, sau khi ăn nhậu với nhau, cả 3 nạn nhân lấy xe máy chở nhau đi hát karaoke trên TT.Hương Khê. Trên đường về thì xảy ra tai nạn”, ông Dũng nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Hương Khê, cho biết qua camera ở ngay tại hiện trường thì thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải đang dừng đỗ bên đường và tài xế có bật đèn nhấp nháy để cảnh báo. Chiếc xe máy chở 3 người đều không đội mũ bảo hiểm đã đâm vào đuôi xe tải. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.
Theo thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an H.Hương Khê, mặc dù đơn vị này đã tuyên truyền và xử phạt rất nhiều người điều khiển xe máy chở người quá quy định và không đội mũ bảo hiểm nhưng ý thức chấp hành luật giao thông của người dân trên địa bàn vẫn rất kém. Vẫn còn một số thanh niên sau khi uống rượu bia đi xe máy chở 3, chở 4 gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khó khăn nhất vẫn là vào ban đêm, khi phát hiện tổ tuần tra, những thanh niên đi xe máy vi phạm thường hay nhấn ga bỏ chạy, nếu truy đuổi thì vô cùng nguy hiểm. Vụ tai nạn này là một cảnh báo cho người dân cần có ý thức hơn khi tham gia giao thông để bảo vệ chính mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.