Dấu hiệu Triều Tiên khôi phục hoạt động tại bãi thử hạt nhân

01/04/2022 12:00 GMT+7

CHDCND Triều Tiên được cho là đã khôi phục hoạt động xây dựng tại khu thử hạt nhân ngầm ở phía bắc Bình Nhưỡng và có thể nhằm chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm mới.

CNN ngày 31.3 dẫn lời 5 quan chức Mỹ tiết lộ Triều Tiên gần đây đã khôi phục việc đào đường hầm và xây dựng tại khu thử hạt nhân ngầm. Hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy một số dấu hiệu hoạt động trên mặt đất tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Ảnh vệ tinh ngày 4.3 chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Reuters

Các quan chức nói rằng chưa rõ Triều Tiên có thể thử nghiệm sớm đến đâu và việc này còn tùy thuộc vào tiến độ xây dựng.

Trước đó, Yonhap dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể đang tạo ra lối tắt dẫn vào một trong số các đường hầm ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Một trong số các nguồn tin cho hay Triều Tiên đã đột ngột ngừng việc xây dựng ban đầu để khôi phục lối vào đường hầm và đang đào phía bên hông đường hầm, có vẻ nhằm tạo ra một lối đi tắt. Việc này có thể giúp hoàn thành khôi phục công việc trong vòng một tháng.

Đến nay, Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân 6 lần và toàn bộ đều tại Punggye-ri. Năm 2018, nước này cho phá hủy ít nhất 3 đường hầm tại bãi thử trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế nhằm mục đích thể hiện sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa và đối thoại.

Phóng viên quốc tế được mời đến đưa tin việc phá hủy các công trình tại Punggye-ri năm 2018

REuters

Từ cuối năm 2017, Triều Tiên không còn phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và thử hạt nhân để thể hiện thiện chí. Tuy nhiên hồi tháng 1, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố có thể cân nhắc khôi phục toàn bộ các hoạt động đã tạm hoãn.

Tuần trước, Triều Tiên phóng một ICBM đầu tiên từ sau giai đoạn tạm hoãn nói trên. Trong báo cáo hằng năm công bố vừa qua, Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ dự báo Triều Tiên có thể khôi phục thử ICBM và hạt nhân trong năm nay.

Xem hình ảnh vụ phóng tên lửa liên lục địa mạnh nhất của Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 31.3 tuyên bố đang theo dõi sát sao và sẽ buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động khiêu khích nào tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.