Dấu hiệu trên mặt tiết lộ bệnh tiểu đường đã biến chứng sang thận

Thiên Lan
Thiên Lan
21/07/2022 00:05 GMT+7

Cũng như với tất cả các bệnh khác, ngay khi xuất hiện các triệu chứng, càng phát hiện sớm và hành động sớm, càng có cơ hội phục hồi tốt.

Và khi nói đến bệnh tiểu đường, có những biến chứng khác nhau mà mọi người nên đề phòng.

Bệnh thận do tiểu đường là một trong những biến chứng như vậy. Theo chuyên trang sức khỏe Patient Info, điều này xảy ra khi các bộ lọc của thận bị hư hại. Từ đó khiến thận “rò rỉ” một lượng protein bất thường từ máu vào nước tiểu.

Có một dấu hiệu xuất hiện ở mặt tiết lộ bệnh tiểu đường đã biến chứng sang thận

Shutterstock

Điều này có thể gây nguy hiểm, dẫn đến suy thận nếu không được điều trị, theo nhật báo Anh Express.

Patient Info cho biết: “Khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, các mô thận khỏe mạnh bị xơ cứng thành mô sẹo. Hậu quả là thận ngày càng kém khả năng lọc máu.

Quá trình suy thận dần dần này có thể dần dần tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối.

Vấn đề đáng buồn là, trong giai đoạn đầu của quá trình này, hầu như không xuất hiện các triệu chứng. Chỉ khi bệnh trở nên trầm trọng hơn, các dấu hiệu mới phổ biến.

Có một dấu hiệu cần cảnh giác là bọng mắt, vì điều này có nghĩa là bệnh đã tiến triển, theo Express.

Các dấu hiệu khác chỉ ra bệnh tiểu đường đã biến chứng sang thận

Các triệu chứng khác của bệnh thận do tiểu đường nặng là:

  • Khó suy nghĩ rõ ràng
  • Chán ăn
  • Giảm cân
  • Da ngứa khô
  • Chuột rút cơ bắp
  • Giữ nước gây sưng phù bàn chân và mắt cá chân
  • Bọng xung quanh mắt
  • Cần đi tiểu thường xuyên hơn bình thường
  • Xanh xao do thiếu máu
  • Buồn nôn

Nếu gặp các triệu chứng này, nên đi khám thận càng sớm càng tốt, theo Express.

Patient Info cho biết, suy thận giai đoạn cuối sẽ gây tử vong nếu không được điều trị.

Bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân phổ biến nhất gây suy thận.

Khoảng 1/5 số người cần chạy thận là do biến chứng từ tiểu đường.

Đó là bọng mắt, điều này cho thấy bệnh đã tiến triển

Shutterstock

Những ai dễ bị biến chứng sang thận?

Mặc dù “tất cả những người mắc bệnh tiểu đường” đều có nguy cơ mắc bệnh, nhưng có một số yếu tố khiến người bệnh có nhiều khả năng phát triển bệnh thận hơn.

Đó là:

  • Kiểm soát lượng đường trong máu kém, chỉ số đường huyết HbA1c càng lớn, nguy cơ càng cao
  • Mắc bệnh tiểu đường đã lâu
  • Thừa cân
  • Bị huyết áp cao - huyết áp càng cao, nguy cơ càng lớn
  • Nam giới mắc bệnh tiểu đường dễ biến chứng sang thận hơn, theo Express.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.