Dấu hiệu 'rõ ràng nhất' về việc ông Trump lại sắp bị truy tố?

08/06/2023 11:56 GMT+7

Thông báo từ văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith cho thấy ông Trump có thể sắp sửa bị truy tố trong cuộc điều tra về việc cựu tổng thống xử lý tài liệu mật.

Dấu hiệu 'rõ ràng nhất' về việc ông Trump lại sắp bị truy tố? - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

REUTERS

Truyền thông Mỹ ngày 7.6 dẫn các nguồn tin tiết lộ công tố viên liên bang đã thông báo cho đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông là đối tượng trong cuộc điều tra xem xét liệu ông có sai phạm hay không trong việc xử lý tài liệu mật.

Cho đến nay, ông Trump mới chỉ bị truy tố hình sự trong cuộc điều tra cấp tiểu bang ở bang New York, liên quan cáo buộc trả tiền bịt miệng một nữ diễn viên phim khiêu dâm, dù cựu tổng thống đang đối mặt với một loạt thách thức pháp lý, bao gồm hai cuộc điều tra ở cấp liên bang.

Theo báo The New York Times, việc văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith gửi thông báo cho đội ngũ của ông Trump là tín hiệu rõ ràng nhất đến nay cho thấy cựu tổng thống có khả năng sắp phải đối mặt với việc bị truy tố trong cuộc điều tra cách thức ông xử lý tài liệu mật.

Việc thông báo cho một người rằng họ là mục tiêu điều tra là cách thức tiêu chuẩn để biểu thị rằng người đó là trọng tâm trực tiếp của một cuộc điều tra hình sự và việc này thường diễn ra trước khi cáo trạng được đưa ra. Thông báo này thường mở đường cho các luật sư bào chữa yêu cầu gặp phía công tố viên để đưa ra quan điểm của họ về sự việc.

FBI bị trách thiếu chứng cứ, đối xử bất công khi điều tra liên hệ ông Trump và Nga

Hãng thông tấn Reuters dẫn một nguồn tin cho biết đội ngũ của ông Trump đã nhận được thông báo nói trên vào ngày 5.6, và thông báo này không hoàn toàn có nghĩa là ông Trump sẽ bị truy tố. Song theo báo The New York Times, việc gửi thông báo gợi ý rằng các công tố viên làm việc cho ông Smith có khả năng đã hoàn thành phần lớn cuộc điều tra liên bang và đang tiến tới việc đưa ra cáo trạng.

Hồi tháng 8.2022, các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida. 100 tài liệu trong số này được đánh dấu mật, mặc dù một trong những luật sư của ông Trump trước đó nói rằng toàn bộ các hồ sơ mật đã được hoàn trả cho cơ quan quản lý liên bang.

Trong hồ sơ tòa án năm ngoái, các công tố viên cho hay họ đang xem xét liệu ông Trump có vi phạm luật quản lý việc xử lý các tài liệu an ninh quốc gia hay của Mỹ không và liệu ông có cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm lấy lại chúng hay không.

Hôm 5.6, ba luật sư của ông Trump - James Trusty, John Rowley và Lindsey Halligan - đã gặp ông Smith và những người khác trong gần hai giờ tại trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. Theo The New York Times, những người thân cận với ông Trump nói đây là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn việc truy tố, đồng thời cảnh báo các công tố viên liên bang về những gì họ tin là hành vi sai trái trong cuộc điều tra của ông Smith.

Hôm 7.6, các nhân chứng tiếp tục xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Miami, nơi đang xét xử bằng chứng trong vụ tài liệu mật. Một trong số đó là Taylor Budowich, người từng là phát ngôn viên của ông Trump.

Khi ông Budowich hoàn tất quá trình làm chứng, John Solomon, nhà báo và là một trong những đại diện của ông Trump tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ, đã xuất bản một bài báo tuyên bố rằng các công tố viên đang "sắp sửa" truy tố ông Trump.

Báo The New York Times đã liên hệ trực tiếp với ông Trump để hỏi liệu ông có thực sự nhận được thông báo rằng mình sẽ bị truy tố hay không, và cựu tổng thống đáp đó là chuyện "không đúng". Song khi được hỏi liệu ông có được thông báo rằng mình là mục tiêu trong một cuộc điều tra liên bang hay không, ông Trump đã không trả lời trực tiếp, nói "bạn phải hiểu" rằng ông không liên lạc trực tiếp với các công tố viên.

Cựu Tổng thống Trump bị kết tội lạm dụng tình dục, phải bồi thường 5 triệu USD

Không lâu sau đó, ông Trump đã bác bỏ tuyên bố của ông Solomon trên nền tảng mạng xã hội của mình. "Không ai nói với tôi rằng tôi đang bị truy tố và tôi không nên bị truy tố vì tôi không làm gì sai, nhưng trong nhiều năm nay tôi đã mặc định rằng mình là mục tiêu của những nơi đã bị vũ khí hóa như Bộ Tư pháp và FBI", ông viết trên Truth Social.

Ông Trump đã công bố chiến dịch tái tranh cử tổng thống để trở lại Nhà Trắng sau năm 2024 và ông hiện là ứng viên hàng đầu trên đường đua đang ngày càng đông đúc của đảng Cộng hòa, theo các cuộc thăm dò dư luận. Mới nhất, ông Mike Pence, người là phó tổng thống trong chính quyền Trump, đã chính thức gia nhập cuộc đua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.