'Đầu gấu' của Leonardo Da Vinci sẽ được bán với giá 17 triệu USD?

Thế Sang
Thế Sang
10/05/2021 11:09 GMT+7

Theo tờ Thời báo Kinh tế (The Economic Times), bức vẽ Head of Bear (tạm dịch: Đầu gấu ) của danh họa Leonardo Da Vinci được dự đoán bán với giá gần 17 triệu USD vào tháng 7 tới.

Bức vẽ có kích thước 7x7 cm, có chữ ký của danh họa Leonardo Da Vinci, vốn là bức phác họa đầu của một con gấu sẽ lên sàn đấu giá Christie ở London (Anh) ngày 8.7 tới. Mặc dù có kích thước không lớn nhưng bức vẽ này của danh họa tài hoa được đánh giá là sáng tác cực kỳ quan trọng trong thời kỳ hội họa Phục hưng.
Bức vẽ trước đó đã qua tay nhiều nhà sưu tập trong suốt nhiều thế kỷ. Đây là một trong những sáng tác cuối đời của danh họa Leonardo Da Vinci. Bức vẽ được dự đoán sẽ được bán với số tiền sau cùng dao động trong khoảng từ trên 11,14 triệu USD đến gần 17 triệu USD. Trước đó, tác phẩm điêu khắc cũng của danh họa là Horse and Rider được bán với giá 11,14 triệu USD vào năm 2001. Nếu bức họa lần này được bán ra với số tiền rơi vào khoảng dự đoán trên, đây sẽ là tác phẩm tiếp theo của danh họa quá cố tạo kỷ lục tính trên sàn đấu giá Christie. 

Bức tượng Horse and Rider có chiều cao 27,94 cm trước đây từng chật vật trong việc kiếm chủ nhân trên sàn đấu giá

Ảnh: Guernsey

Thời gian tới, bức vẽ Đầu gấu của danh họa Leonardo Da Vinci sẽ tiếp tục được trưng bày tại New York (Mỹ) và sau đó là Hồng Kông trước khi lên sàn đấu giá. Năm 2011, 2012, bức họa này từng được triển lãm tại London. Từ ngày 1 đến ngày 6.6 tới, bức họa sẽ được trưng bày tại London. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.