Dấu chân in đậm trên quê hương, đất nước

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
10/09/2020 06:12 GMT+7

Sáng 9.9, Thành ủy Cần Thơ họp báo giới thiệu sách Dấu chân in đậm trên quê hương, đất nước của ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đại biểu các cấp đến từ nhiều tỉnh thành, cơ quan, đơn vị.

Sách dày hơn 465 trang do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành, gồm 4 phần Chào đời và trải qua hai cuộc kháng chiến (1927 - 1975); Góp phần xây dựng quê hương, đất nước (1976 - 1996); Còn sức còn cống hiến; Năm tháng kỷ niệm, ký ức và những điều đọng lại đã tái hiện chân thực cuộc đời, sự nghiệp của một người chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng từng đảm nhận nhiều trọng trách trong giai đoạn đất nước chuyển mình.
Dấu chân in đậm trên quê hương, đất nước
93 tuổi đời, 71 tuổi Đảng, ông Lê Phước Thọ (Sáu Hậu, quê quán tỉnh Cà Mau) hiện còn rất minh mẫn. Ông tỉ mẩn viết và đọc kỹ từng trang bản thảo, rồi đối chiếu cẩn thận nhiều nguồn tư liệu để cùng nhóm biên tập cho ra đời quyển sách.
Phát biểu tại buổi họp báo, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Tôi rất quý và luôn ngưỡng mộ anh Sáu Hậu. Cách đây vài tháng, tôi có dịp đọc bản thảo quyển sách này và đã có bài viết. Nhiều bài viết trong sách sâu sắc, tôi rất tâm đắc. Sách không phải hồi ký của một cá nhân mà như một quyển lịch sử của đất nước, suốt chiều dài hơn 90 năm. Sách giúp chúng ta hiểu thêm nhiều về đất nước trong những giai đoạn khó khăn, thử thách nhưng rất hào hùng. Sách hiện lên hình ảnh con người khắp mọi miền nhất là vùng ĐBSCL đầu trần chân đất song hào sảng, khẳng khái. Sách làm cho chúng ta yêu quý hơn Đảng của mình, các vị lãnh đạo của mình. Đọc sách không thấy cái tôi cá nhân mà là một Lê Phước Thọ rất đỗi thân thương, rất đỗi tự hào. Anh Sáu Hậu mãi là cây đại thụ như cái tên của mình. Sách này là sách gối đầu giường cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.