Dấu ấn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc

18/01/2022 05:37 GMT+7

Tại họp báo ngày 17.1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Theo Bộ trưởng Sơn, trên cương vị Chủ tịch HĐBA, tháng 1.2020, VN chủ trì Phiên thảo luận mở và thúc đẩy thông qua Tuyên bố Chủ tịch về Hiến chương LHQ nhằm bảo đảm thống nhất hành động của HĐBA, LHQ và cộng đồng quốc tế. Thúc đẩy thông qua Nghị quyết 2573 về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân trong xung đột.

Tháng 4.2021, VN thúc đẩy thông qua Tuyên bố Chủ tịch của HĐBA, nhấn mạnh hợp tác quốc tế để giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Thúc đẩy hành động chung về ứng phó với đại dịch Covid-19, an ninh biển, biến đổi khí hậu, cử lực lượng gìn giữ hòa bình, khởi xướng thành lập Nhóm bạn bè của Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.