Dấu ấn thượng đỉnh Mỹ - Trung

Khánh Như
Khánh Như
17/11/2023 07:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại điền trang Filoli (TP.San Francisco, bang California, Mỹ) hôm 15.11.

Trong phát biểu mở đầu, ông Biden cho rằng căng thẳng Mỹ - Trung "không nên biến thành xung đột" và hai nước cần quản lý quan hệ một cách có trách nhiệm, bởi các vấn đề như biến đổi khí hậu, ma túy và trí tuệ nhân tạo đòi hỏi sự quan tâm chung. Tổng thống Mỹ nói điều quan trọng nhất là sự hiểu nhau giữa các lãnh đạo và không có quan niệm sai lầm hay thông tin sai lệch.

Dấu ấn thượng đỉnh Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc hội đàm hôm 15.11

REUTERS

Đáp lại, ông Tập khẳng định quan hệ song phương là quan trọng nhất và vẫn tiếp tục phát triển bất chấp nhiều thăng trầm. Lãnh đạo Trung Quốc tin việc quay lưng với nhau giữa hai nền kinh tế hàng đầu không phải là một lựa chọn, và đối đầu gây ra những hậu quả khó lường cho cả hai. Ông Tập nói trái đất "đủ rộng lớn" để hai nước cùng thành công, và thành công của bên này sẽ là cơ hội cho bên còn lại, theo Tân Hoa xã. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.