ASIAD 19: Dấu ấn thể thao trí tuệ Việt Nam

02/10/2023 06:00 GMT+7

Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan mang về cho đoàn thể thao VN tấm HCB ở môn cờ tướng ASIAD 19 Hàng Châu (Trung Quốc), khẳng định vị thế của VN ở môn thể thao trí tuệ.

Ở chung kết hôm qua 1.10 tái đấu với chủ nhà Trung Quốc cũng là đội tuyển cờ tướng số 1 thế giới, BHL đội tuyển cờ tướng VN đặt niềm tin vào 3 tuyển thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến. Khi chạm trán ở vòng loại, đội VN táo bạo dùng Nguyễn Minh Nhật Quang thay thế vị trí Nguyễn Thành Bảo nhưng sức trẻ của kỳ thủ TP.HCM không giúp đội VN gây bất ngờ cho Trung Quốc. Vì thế kinh nghiệm của Nguyễn Thành Bảo vốn hiểu rõ điểm mạnh yếu của các kỳ thủ Trung Quốc được tin dùng ở chung kết. Không thể gây bất ngờ trước đội tuyển cờ tướng số 1 thế giới, đành chấp nhận HCB nhưng đội tuyển cờ tướng VN được khen ngợi bởi giữ vững được tinh thần thi đấu đầy quả cảm.

Tấm HCB quý giá của đội cờ tướng

Dấu ấn thể thao trí tuệ Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ lực Lại Lý Huynh của đội tuyển cờ tướng VN

Minh Thắng

"Mọi người đều rất cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò của mình", HLV Diệp Khai Nguyên nói. Trước SEA Games 32 (tháng 5.2023), đội tuyển cờ tướng VN khiến dư luận bức xúc khi loại nhà vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp Nguyễn Hoàng Yến lẫn kỳ thủ trẻ có phong độ tốt Nguyễn Minh Nhật Quang khỏi danh sách. Những cải tổ triệt để sau SEA Games 32 giúp đội tuyển cờ tướng VN phát huy được sức mạnh ở ASIAD 19. Sau nội dung đồng đội nam nữ, đội tuyển cờ tướng VN còn chinh phục nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ.

VĐV Nguyễn Thành Bảo (phải)

Kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến

Một dấu ấn khác của đoàn thể thao VN trong ngày thi đấu hôm qua là chiến thắng ngoạn mục 3-2 của đội tuyển bóng chuyền nữ VN trước đội Hàn Quốc. Hàn Quốc thường xuyên nằm trong tốp 4 đội bóng chuyền nữ châu Á lẫn ASIAD, trong khi các cô gái VN chưa từng vào bán kết trong các kỳ tham dự ASIAD. Bị đối thủ dẫn trước 2-0 nhưng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt với sự xuất sắc của Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Kiều Trinh, Lâm Oanh, Tú Linh, xuất sắc gỡ hòa 2-2 rồi thắng ngược 3-2 đầy ấn tượng.

Với chiến thắng quan trọng trước Hàn Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ VN xếp nhất bảng C, giành quyền vào vòng 2 và rộng cửa vào bán kết bởi kết quả với đội Hàn Quốc được giữ nguyên. Hai đối thủ còn lại của bóng chuyền nữ VN là chủ nhà Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Do Trung Quốc vượt trội nên đội VN dồn toàn lực cho trận đấu quyết định với CHDCND Triều Tiên để tranh vé vào bán kết. Đây là đội bóng bí ẩn bởi vài năm trở lại đây không tham dự các giải quốc tế.

Chờ tin vui điền kinh, cầu mây

Hôm nay 2.10, đoàn thể thao VN tranh tài ngày thi đấu thứ 9 của ASIAD với kỳ vọng ở các môn điền kinh, cầu mây, cử tạ.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh tranh tài chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, là nội dung mà cô được kỳ vọng lớn nhất ở ASIAD 19. Ở ASIAD 18, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc đoạt HCĐ nội dung này. Đương kim vô địch Bùi Thị Thu Thảo góp mặt ở chung kết nhảy xa nhưng phong độ không còn đỉnh cao như 5 năm trước. Chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến được kỳ vọng tạo bất ngờ ở chung kết 200 m nữ, và Nguyễn Thị Huyền tranh tài vòng loại 400 m rào nữ.

Ở môn cầu mây, đội VN gặp Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 nội dung đồng đội 4 người nữ. Đây là nội dung mà VN vô địch thế giới 2 năm liên tiếp 2022, 2023 và không có sự góp mặt của Thái Lan nên tràn trề cơ hội đoạt HCV tại ASIAD 19. Ở môn cử tạ, đội VN kỳ vọng vào Hoàng Thị Duyên ở chung kết hạng cân 59 kg nữ. Tuy nhiên, Duyên sẽ phải chạm trán các đối thủ rất mạnh của Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.