Dấu ấn Kiatisak tại HAGL, liệu bầu Đức có đang ‘bỏ dần bóng đá’?

CLB HAGL dưới thời HLV Kiatisak đã có những sự thay đổi tích cực.

CLB HAGL vừa đoạt ngôi vô địch cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 tại Bình Định, giải đấu kết thúc ngày 9.1.2022. Đội bóng phố núi dù vắng mặt nhiều trụ cột thuộc đội tuyển quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương vẫn xuất sắc xếp trên các đội có lực lượng dày hơn là Topenland Bình Định, SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương. Thiếu hụt nhân sự chủ chốt và chỉ nắm trong tay nhiều cầu thủ trẻ nhưng ‘Zico Thái’ cho thấy ông tài tình thế nào khi giúp HAGL chơi tốt trước các đối thủ ‘có số má’ ở V-League.

HAGL vô địch giải cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 với đội hình trẻ

NGỌC Linh

Với chức vô địch cúp Hoàng đế Quang Trung - giải đấu được xem là bước chạy đà cho mùa giải 2022, HAGL được kì vọng sẽ có thêm một năm thăng hoa nữa cùng HLV Kiatisak.

Sự kỳ vọng của các fan phố núi là rất lớn bởi HAGL đang rất khát danh hiệu. Lần gần nhất đội bóng phố núi vô địch V-League là vào năm 2004, cách đây đã 18 năm và khi đó Kiatisak vẫn còn là cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Trước khi “Zico Thái” xuất hiện ở mùa giải 2021, đội bóng của bầu Đức thường rất chật vật ở đấu trường quốc nội.

HAGL từng chật vật thế nào trước khi Kiatisak trở lại?

Lấy mốc vào năm 2015, khi HAGL lần đầu tiên trình làng V-League lứa cầu thủ trẻ gây sốt bóng đá Việt Nam thời bấy giờ với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… Lúc đó, một trong những người phụ trách đào tạo trẻ của học viện HAGL Arsenal JMG - HLV Guillaume Graechen được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội 1 HAGL thi đấu tại V-League 2015. Với đội hình non trẻ, HAGL dù không đặt nặng thành tích nhưng người hâm mộ phố núi cũng không tránh khỏi thất vọng khi nhìn đội bóng con cưng thi đấu trầy trật. Chiến thuật của “thầy Giôm” được cho là quá “ngây thơ” tại V-League. Vị HLV người Pháp rời ghế nóng ở sau vòng 21 và HAGL kết thúc mùa giải với vị trí áp chót, vừa đủ trụ hạng.

"Thầy Giôm" không thể tạo nên kì tích tại V-League

Sau thời HLV Guillaume Graechen, HAGL nhận sự dẫn dắt của nhiều HLV cả nội lẫn ngoại nhưng cũng không cải thiện được thành tích. Lần lượt HLV Nguyễn Quốc Tuấn (2015-2017), HLV Dương Minh Ninh (2017-2019) và Lee Tae-hoon (2019-2020) ngồi vào chiếc ghế nóng ở HAGL nhưng đội bóng phố núi cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 12 (mùa 2016), vị trí thứ 10 trong 2 mùa 2017 và 2018, hạng 8 (2019) và hạng 7 (mùa 2020). Trong quãng thời gian trên, nhiều luồng ý kiến cho rằng mục tiêu dự giải của HAGL chỉ là trụ hạng.

Cho đến khi Kiatisak trở lại phố núi, mọi chuyện như thay đổi rõ rệt. “Zico Thái” lúc này cũng nắm trong tay những tài năng thuộc khóa đầu của học viện HAGL Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn,…nhưng cho ra kết quả hoàn toàn khác. Cựu tiền đạo Thái Lan đưa HAGL liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2021 trước khi mùa giải kết thúc đột ngột vì dịch Covid-19. Sau trận thua 0-1 trước Sài Gòn của HLV Vũ Tiến Thành ở vòng đầu tiên, HAGL thăng hoa với chuỗi 11 trận bất bại ở V-League, đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều vòng đấu liền.

Dấu ấn đậm nét của Kiatisak

Thành công của HAGL mang đậm dấu ấn của HLV Kiatisak. Đội bóng phố núi trước đây bị đánh giá là “không biết cách ghi bàn” khi kiểm soát bóng nhiều, phối hợp đẹp mắt nhưng khá bế tắc trong khâu tiếp cận khung thành và đặc biệt là dứt điểm tệ. Tuy nhiên, sau khi Kiatisak xuất hiện, những mảng miếng tấn công và đặc biệt là khâu dứt điểm của các tiền đạo phố núi được cải thiện một cách rõ rệt. Kiatisak từng là tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Đông Nam Á và những bài tập của HLV này cũng giúp ích rất nhiều cho các chân sút của HAGL. Bằng chứng là HAGL trở thành đội bóng ghi bàn nhiều nhất sau 12 vòng ở V-League 2021 với 24 lần đốt lưới đối thủ. Văn Toàn (7 bàn), Công Phượng (6 bàn) cũng lần lượt xếp ở vị trí đầu tiên và thứ nhì trong danh sách vua phá lưới. Không chỉ các tiền đạo, nhiều vị trí khác cũng cho thấy sự tiến bộ trong khả năng dứt điểm. Các tiền vệ cũng mạnh dạn hơn với những cú sút xa và không ít lần Minh Vương, Xuân Trường giúp HAGL vượt khó với những siêu phẩm từ ngoài vòng cấm.

HAGL khởi sắc từ khi có sự dẫn dắt của Kiatisak

độc lập

Không chỉ hiệu quả trong tấn công, đội bóng phố núi dưới thời HLV Kiatisak còn chắc chắn trong phòng ngự. Với sơ đồ 3 trung vệ, HAGL là đội bóng nhận ít bàn thua nhất (9 bàn) sau 12 vòng đấu ở V-League 2021.

Để có sự thành công trên, không thể không nhắc đến con mắt nhìn người của HLV Kiatisak. Vị HLV người Thái Lan đã mang về sân Pleiku tiền đạo Brandao, cầu thủ này đã phối hợp cực hay cùng Văn Toàn và Công Phượng trên hàng công. Còn trung vệ Hữu Tuấn từ chỗ cầu thủ bị kỷ luật ở CLB TP.HCM thì cũng trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ HAGL. Hữu Tuấn cũng vừa có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup trong năm 2022.

Kiatisak đã làm thay đổi HAGL

độc lập

HAGL chuyển hướng đào trạo trẻ

Về phía bầu Đức, năm 2021 đánh dấu cột mốc tròn 20 năm ông bầu này làm bóng đá. HAGL có vẻ như cũng bắt đầu thay đổi chiến lược. Đội bóng phố núi đã ngưng hợp tác hoàn toàn với Học viện JMG toàn cầu. HLV Guillaume Graechen với tên tuổi gắn liền cùng các cầu thủ thuộc khóa 1 học viện HAGL Arsenal JMG nay đã chuyển sang làm việc ở học viện Nutifood JMG. Nhiều cầu thủ thuộc khóa 4 học viện HAGL JMG trở về sau cũng được chuyển sang Học viện Nutifood JMG. Cái tên Học viện Nutifood JMG mới mẻ đang từng bước trở thành một thế lực mới của bóng đá trẻ Việt Nam. “Thầy Giôm” lần lượt đưa U.19 Nutifood giành vị trí á quân ở giải U.19 quốc gia 2021 tại Bình Dương và ngay sau đó đăng quang ngôi vô địch đầy bất ngờ ở lần đầu tiên tham dự giải U.21 quốc gia với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ dưới 20 tuổi.

Trong khi đó, HAGL có hơn 10 năm cài cắm các công thần của bóng đá phố núi như Dương Minh Ninh, Nguyễn Văn Đàn, Chu Ngọc Cảnh để học hỏi Guillaume Graechen, để lĩnh hội được tinh hoa từ hệ thống đào tạo trẻ JMG. HAGL cụ thể hóa mục tiêu tự lực tạo nên bản sắc của đội bóng, “Việt hóa” chương trình của JMG. Có người nghĩ rằng bầu Đức lần lượt ngưng hợp tác với Arsenal và JMG là biểu hiện cho thấy ông dần rút khỏi bóng đá. Nhưng trên thực tế, doanh nhân phố núi chỉ thay đổi chiến lược đầu tư, theo hướng ít chi tiền thuê chuyên gia nước ngoài sau khi đã xây dựng được đội ngũ HLV nội đủ dùng.

HAGL đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải 2022

Ở ngay buổi nói chuyện đầu tiên sau khi đến Việt Nam, HLV Kiatisak không tuyên bố sẽ vô địch V-League nhưng đặt mục tiêu đưa HAGL trở lại đấu trường châu Á. Lời hứa của “Zico Thái” nay đã thành sự thật. Tuy vậy có người đã nói HLV Kiatisak tự tạo cái dớp đen đủi khi HAGL không thể vô địch khi V-League 2021 bị hủy giữa chừng vì dịch Covid-19. Một chút an ủi khi đội bóng phố núi được chọn tham dự AFC Champions League (hay còn gọi là cúp C1 châu Á) với thành tích đứng đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu.

HAGL cũng đã cho thấy rõ tham vọng tiếp tục thống trị V-League 2022 và thi đấu tốt ở AFC Champions League với những bản hợp đồng chất lượng. 2 ngoại binh giỏi đã được đưa về sân Pleiku. Đó là trung vệ lực lưỡng Mauricio (1m96) và tiền đạo nhiều năm chơi bóng ở Nhật Bản Jefferson Baiano. 2 cầu thủ mang quốc tịch Brazil này đều có màn thể hiện rất tốt ở cúp tứ hùng Hoàng đế Quang Trung - giải đấu mà HAGL giành chức vô địch.

Tiền đạo Baiano có màn thể hiện ấn tượng tại cúp Hoàng đế Quang Trung 2022

ngọc linh

Với sự chạy đua về mặt lực lượng của các CLB, đặc biệt là HAGL, Hà Nội, Topenland Bình Định, V-League 2022 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Trong đó HAGL dưới bàn tay Kiatisak luôn là đội bóng đáng xem, cả về lối chơi và chất lượng đội hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.