Dấu ấn chưa từng có của nước chủ nhà SEA Games 32

20/04/2023 06:29 GMT+7

Miễn phí ăn ở cho các đoàn, không thu tiền bản quyền truyền thông đối với tất cả các đơn vị truyền hình của khu vực, không bán vé xem các sự kiện của đại hội - Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 32 đã và đang tạo ra một dấu ấn cực kỳ đặc biệt trong lần đầu đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.


NHỮNG "CÚ SỐC" NGỌT NGÀO

Ban tổ chức (BTC) Campuchia liên tiếp đưa các đoàn thể thao của khu vực đi từ hết bất ngờ này đến hết bất ngờ khác, và đều là những bất ngờ mang đến nhiều cảm xúc. Đầu tháng 4, nước chủ nhà SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 (Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á) thông báo sẽ miễn phí vé xem lễ khai mạc và bế mạc hai đại hội (lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 diễn ra trên sân quốc gia Morodok Techo tại thủ đô Phnom Penh - công trình có trị giá 160 triệu USD). Miễn phí vé vào cửa các nhà thi đấu, các sân vận động tại Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot, Kep - nơi tổ chức 37 môn thi đấu.

Dấu ấn chưa từng có của nước chủ nhà SEA Games 32 - Ảnh 1.

Campuchia đã sẵn sàng cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực

BTC CAMPUCHIA

Chưa hết, Campuchia còn cấp quyền phát sóng miễn phí bản quyền truyền thông của đại hội. Với những đơn vị truyền hình đã mua bản quyền (trong đó có VTCcab của Việt Nam), BTC cũng đã trả lại tiền. Số lượng các môn mà Campuchia dự kiến sẽ cung cấp tín hiệu truyền hình trực tiếp là 16 môn (21 môn còn lại, nước bạn không sản xuất nên không cấp sóng). VTV và VTVcab sẽ tường thuật 16 môn này trên các kênh sóng của truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Gồm: điền kinh; thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu); bóng đá (nam, nữ); bi sắt; bóng rổ; bóng chuyền; cầu lông; võ kun khmer; cầu mây; karate; taekwondo; bóng rổ, pencak silat; hockey; bóng bàn; thể thao điện tử.

Tất tần tật về 4 sân vận động SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia

Dấu ấn chưa từng có của nước chủ nhà SEA Games 32 - Ảnh 2.

Cơ sở vật chất tại Campuchia đã hoàn tất 100%

BATC CAMPUCHIA

Dấu ấn chưa từng có của nước chủ nhà SEA Games 32 - Ảnh 3.

Cách đây một ngày, BTC đã tiếp tục đưa ra một quyết định gây sốc nữa, mà theo một quan chức ngành thể thao Việt Nam, thật sự là "một cú sốc ngọt ngào" khi miễn phí tiền ăn ở, di chuyển nội địa của các đoàn khi tham dự SEA Games 32. Đích thân Bộ trưởng Du lịch Campuchia kiêm Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12, ông Thong Khon đã ký thư gửi chủ tịch ủy ban Olympic của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), với những thông điệp giàu cảm xúc.

Nước chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị gì cho SEA Games 32?

Dấu ấn chưa từng có của nước chủ nhà SEA Games 32 - Ảnh 4.

Dấu ấn chưa từng có của nước chủ nhà SEA Games 32 - Ảnh 5.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, Vương quốc Campuchia cam kết tiếp đón đại gia đình thể thao khu vực và các vị khách quốc tế trong một môi trường láng giềng đoàn kết, hữu nghị. Chúng tôi mong sớm được chào đón các đoàn đến Campuchia với thông điệp thể thao sống trong hòa bình

BTC SEA Games 32

Ông Thong Khon bày tỏ: "Chúng tôi tin tưởng rằng, đoàn thể thao của các nước đang bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng một cách thuận lợi. Tôi rất vinh dự được thông báo rằng, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, BTC sẽ không thu phí thực phẩm và phí ăn ở của các đoàn tham dự SEA Games 32. Nói cách khác, tất cả 11 đoàn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến ăn, ở và vận chuyển tại Campuchia. 

Tuy nhiên, tôi muốn vui lòng nhắc nhở rằng tất cả các quy tắc và quy định liên quan đến hạn ngạch và thời gian lưu trú sẽ được giữ nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, Vương quốc Campuchia cam kết tiếp đón đại gia đình thể thao khu vực và các vị khách quốc tế trong một môi trường láng giềng đoàn kết, hữu nghị. Chúng tôi mong sớm được chào đón các đoàn đến Campuchia với thông điệp thể thao sống trong hòa bình".

Giải mã ý nghĩa linh vật thỏ trắng của SEA Games 32 tại Campuchia

QUAN CHỨC THỂ THAO Việt Nam HLV NÓI GÌ?

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, chia sẻ: "Nước chủ nhà Campuchia đã làm điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games. Một dấu ấn quá đặc biệt, thu hút sự chú ý đặc biệt qua một loạt những quyết định đặc biệt. 

Khán giả, giới truyền thông và tất cả những ai quan tâm đến SEA Games 32, ASEAN Para Games 12 đều rất bất ngờ với BTC. Campuchia miễn phí ăn ở và đi lại nội địa cho các đoàn, là nét cực mới, chứng tỏ nước chủ nhà đã vô cùng nỗ lực. Chắc chắn, công chúng không chỉ ở Đông Nam Á mà có thể còn của thế giới sẽ bị thu hút bởi sự kiện vô tiền khoáng hậu này. Campuchia sở hữu những di sản tuyệt vời, và vốn là địa chỉ du lịch quen thuộc của bạn bè quốc tế. Nay các quyết định của BTC SEA Games 32 càng giúp Campuchia kích cầu được du lịch. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, Campuchia sẽ tổ chức thành công hai đại hội, để lại dấu ấn sâu sắc".

Dấu ấn chưa từng có của nước chủ nhà SEA Games 32 - Ảnh 7.

Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã sẵn sàng!

ĐÌNH HUY

Cũng theo VOC, nước chủ nhà Campuchia nhấn mạnh, chỉ có các thành viên đoàn thể thao các nước tham dự nằm trong các đối tượng được miễn phí ăn ở (trưởng đoàn, phó đoàn, cán bộ, bác sĩ, các HLV, chuyên gia, VĐV); phải tuân thủ định mức số lượng thành viên đoàn theo đúng thông lệ SEA Games (tỷ lệ 2 VĐV - 1 cán bộ); tuân thủ thời gian lưu trú theo quy định BTC (trước 2 ngày, sau 1 ngày, với ngoại lệ là một số môn tổ chức họp lãnh đội, khảo sát địa hình thi đấu trước 2 ngày, được BTC cho phép đến trước 3 ngày). Đoàn Việt Nam có 1.003 thành viên nhưng không phải toàn bộ được miễn phí mà BTC sẽ tính toán tỷ lệ phù hợp và công bố chính thức số lượng thành viên đoàn Việt Nam được miễn phí tại phiên họp trưởng đoàn vào ít ngày tới. Đội tuyển U.22 Việt Nam, ngoài 20 cầu thủ theo điều lệ, nếu HLV Troussier muốn mang thêm nhân sự, để sát ngày thi đấu mới chốt thì đoàn Việt Nam phải chi 100 USD/ngày/người phí ăn ở. Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ tiết kiệm được khoảng 500.000 USD (khoảng 11,6 tỉ đồng) với quyết định miễn phí ăn ở của chủ nhà SEA Games 32.

Tổng thư ký VOC Trần Văn Mạnh khẳng định: "Quyết định miễn phí được Thủ tướng Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen đưa ra nhằm thể hiện tinh thần hiếu khách của nước chủ nhà với các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh các nước vừa trải qua thời kỳ ảnh hưởng lớn bởi Covid-19, nhiều đoàn thể thao gặp khó khăn khi chuẩn bị cho SEA Games 32. Vì thế, việc Campuchia miễn phí ăn ở là sự hỗ trợ vô cùng quý giá, tạo điều kiện cho đại hội đạt được thành công". HLV Trương Minh Sang (đội thể dục dụng cụ) chia sẻ: "Thật sự tôi thấy cảm động khi nước bạn có quyết định rất nhân văn mà tôi chưa từng được chứng kiến trong đời".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.