Dấu ấn 10 năm 'Khát vọng trẻ'

Nguyên Vân
Nguyên Vân
08/12/2019 06:42 GMT+7

Gần 10 năm đến với công chúng, với 11 kỳ đã diễn ra trong và ngoài nước, chương trình Khát vọng trẻ của Báo Thanh Niên được khán giả và nghệ sĩ xem như một thương hiệu âm nhạc truyền cảm hứng.

Chương trình nghệ thuật Khát vọng trẻ ra đời với ý nghĩa tạo nên không gian âm nhạc dành cho người trẻ, thông qua âm nhạc để kể - lan tỏa những câu chuyện về tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước; dùng âm nhạc để giao lưu, tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó vận động cho Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên từ các nguồn tài trợ xã hội hóa.

Bùng nổ cảm xúc

Sau 5 lần tổ chức trong nước: lần đầu tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội (tháng 4.2010) gây xúc động và ấn tượng với chủ đề Hướng về ngàn năm Thăng Long; lần thứ hai tại Cần Thơ (tháng 10.2010) đem đến cảm xúc vỡ òa cho hàng ngàn bạn trẻ; lần thứ ba tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM (tháng 3.2011) sôi động và đậm chất trẻ; lần thứ tư tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP.Đà Nẵng (tháng 10.2011) với tình yêu dành cho biển đảo của Tổ quốc và lần thứ năm tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội (tháng 12.2012) đánh dấu lần đầu tiên kết hợp biểu diễn thời trang, tạo nên bức tranh về Hà Nội thơ mộng, thì lần thứ sáu Khát vọng trẻ được xuất ngoại đến với kiều bào ở Ukraine (tháng 9.2013). Đó cũng là lần đầu tiên Khát vọng trẻ diễn ra trong hơn 4 tiếng mà kết thúc khán giả vẫn còn lưu luyến.
Không dừng lại ở không gian trong nhà hát, Khát vọng trẻ 7 - Đảo ngọc ngày nắng lên (tháng 11.2014) “bùng nổ” khi lần đầu tiên được mang ra sân khấu ngoài trời. Đây cũng là lần đầu Phú Quốc (Kiên Giang) có một chương trình nghệ thuật hoành tráng, phục vụ hơn 16.000 khán giả và diễn ra tại địa điểm chưa từng có: đường băng của một sân bay - ga hàng không Dương Đông.
Có lẽ ấn tượng nhất phải kể đến Khát vọng trẻ 9 - Hào khí xuân đất võ (tháng 3.2015) khi khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi không còn ghế trống, chưa kể hơn 20.000 khán giả trải dài phía lòng đường cùng hai bên cánh sân khấu để theo dõi chương trình qua màn ảnh rộng được đặt ở quảng trường trung tâm TP.Quy Nhơn (Bình Định). Đó cũng là đêm thưởng thức âm nhạc đáng nhớ của người dân đất võ, khi sau chương trình chính thức, hàng loạt ngôi sao: Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Trọng Tấn, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh… có các tiết mục “bonus” với những bài hit được yêu thích.

Kết nối người trẻ, lan tỏa tin yêu

Đến nay, Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ tham gia Khát vọng trẻ nhiều nhất, với 8 kỳ. Còn nhớ khi biểu diễn Khát vọng trẻ 8 ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội (tháng 12.2014), anh từng chia sẻ rằng nghệ sĩ luôn tự hào khi được biểu diễn trong những chương trình truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước. Ở chương trình này, khán giả cũng thấy hình ảnh đẹp khi văn hóa Việt giao lưu với quốc tế. Đó là những chàng trai, cô gái trẻ đến từ vũ đoàn của đất nước Ukraine trình diễn áo tứ thân, áo dài trên nền nhạc ca khúc Việt Nam.
Vì là chương trình hướng đến người trẻ, kết nối và lan tỏa cảm hứng sống đẹp, sống nhiệt tình cống hiến, nên khi từ “thanh xuân” đang là trend (xu hướng) trên các diễn đàn từ mạng xã hội đến đời sống thực tế, Khát vọng trẻ 11 với những giọng ca trẻ được mến mộ, mang đến chủ đề Tổ quốc - Bốn mùa thanh xuân (tháng 12.2017 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội). Tham gia chương trình khi ấy, ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ thanh xuân là lúc này, khi trái tim mình nhiều cảm xúc và lay động được những trái tim trẻ khác cùng theo đuổi những giá trị tử tế.
Cũng là một trong những tên tuổi gắn bó với Khát vọng trẻ, ca sĩ Đức Tuấn là người thường được chọn thể hiện các giai điệu truyền thống cách mạng. Song, mỗi lần biểu diễn, những bài hát về tình yêu quê hương đất nước rất quen thuộc với người nghe ấy luôn được ê kíp làm mới, thông qua hiệu ứng sân khấu và hiệu quả từ hòa âm phối khí. Chính Đức Tuấn cũng chia sẻ rằng, vẫn là những ca khúc truyền thống cách mạng, chỉ cần “điểm xuyết” sao cho người nghe xúc cảm được từ phần âm nhạc lẫn ý tưởng thể hiện trên sân khấu, thì sẽ xóa được cảm giác “khô khan” trong cảm nhận khán giả. Và theo anh, đó là điều mà Khát vọng trẻ đã làm được cho người nghe hôm nay.
Chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN VN lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024), dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN VN, Báo Thanh Niên tổ chức (Công ty cổ phần Báo Thanh Niên thực hiện) chương trình gala Khát vọng trẻ lần thứ 12. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 11.12 tại Cung điền kinh Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài truyền hình VN, trực tuyến trên Thanh Niên Online và Tuổi Trẻ Online; có sự tham gia của: Đoan Trang, Trọng Hiếu, Ninh Đức Hoàng Long (từ Hungary), Hoàng Quyên, Ali Hoàng Dương; nhóm nhạc Oplus, Sắc Xuân; vũ đoàn HBSO, nhóm nhảy flashmod Học viện Thanh thiếu niên VN cùng những giọng ca đến từ các ĐH Quốc gia Hà Nội và TP.HCM; MC Đức Bảo; đạo diễn Cao Trung Hiếu.
Hoàng Long (phải) được đặc cách công nhận là công dân Hungary năm 2018 vì những thành tích xuất sắc ảnh: NSCC

Hoàng Long (phải) được đặc cách công nhận là công dân Hungary năm 2018 vì những thành tích xuất sắc

Ảnh: NSCC

“Mặc dù công việc cuối năm rất bận rộn nhưng tôi cố gắng sắp xếp về nước tham dự chương trình lần này. Lần trở về này, tôi có hai nhiệm vụ: Thứ nhất, tôi sẽ biểu diễn trong chương trình Khát vọng trẻ chào mừng đại hội. Thứ hai là 5 năm qua, tôi nằm trong BCH Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, chính vì vậy tôi cũng thay mặt các bạn sinh viên, đoàn viên đang học tập và sinh sống tại đây về dự đại hội với tư cách đại biểu chính thức”.
Ca sĩ Ninh Đức Hoàng Long
 
GỬI ANH GIAO Chân trang bài Quảng bá CT Khát vọng trẻ - ảnh 1
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.