Đất vàng Đà Nẵng bị thâu tóm: Bắt thêm 'phó tướng' của Trung 'lửa'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/10/2022 09:32 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng thâu tóm hàng loạt lô đất vàng tại TP.Đà Nẵng, sau khi bắt Trung “lửa”, cơ quan điều tra tiếp tục bắt Bùi Lê Duy, Phó tổng giám đốc.

Sáng 24.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt thêm một lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng liên quan vụ công ty của Trung “lửa” thâu tóm đất vàng.

Trước đó, ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Lê Duy, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng, về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí.

Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng cũng vừa thực hiện việc công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về vụ việc bắt ông Bùi Lê Duy.

Trung "lửa" bị tạm giam tháng 12.2021

NGUYỄN TÚ

Theo công ty này, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Bùi Lê Duy liên quan đến các vấn đề từ trước năm 2008 (trước khi cổ phần hóa) tại Xí nghiệp Công trình giao thông và xây dựng.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Trung (Trung “lửa”, 62 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng) về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định Trung “lửa” đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 nhà đất công sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng như 186 Trần Phú, 13 Nguyễn Chí Thanh (851,6 m2), 59 Lê Duẩn (776,7 m2)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.