Đất quân đội, an ninh quốc phòng cũng điều chỉnh chất tải

Lê Quân
Lê Quân
30/06/2022 09:15 GMT+7

2 công trình cao tầng xây dựng trên đất quân đội , an ninh quốc phòng ở đường Lê Văn Lương được điều chỉnh trong khoảng 2007 - 2015. Đây là thời kỳ ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây nêu rõ, một số ô đất quân đội, an ninh, quốc phòng ở đường Lê Văn Lương cũng được UBND TP.Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh theo hướng nâng tầng, tăng mật độ, chất tải lên hạ tầng.

Toà nhà Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê MB Grand Tower và toà nhà trụ sở làm việc của Tổng công ty 319 trên đường Lê Văn Lương được điều chỉnh nâng tầng, tăng mật độ sai quy định trong thời gian ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Lê Quân

Cụ thể, dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê MB Grand Tower ở đường Lê Văn Lương theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 thể hiện: ô đất 7.3-QĐ có chức năng an ninh quốc phòng, mật độ xây dựng 39%, hệ số sử dụng đất 6,32 lần, tầng cao trung bình 16,2 tầng.

Tháng 10.2008, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có tờ trình, sau đó được UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh thành trụ sở, văn phòng cao 21 tầng. Đây là điều chỉnh không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tiếp đó, tháng 9.2014, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản thoả thuận khối đế cao 5 tầng, mật độ xây dựng 45%, khối tháp cao tối đa 25 tầng, mật độ 39%. Đây là điều chỉnh vượt thẩm quyền, không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không có chỉ giới xây dựng, vi phạm luật Quy hoạch đô thị 2009.

2 toà nhà trụ sở Tổng công ty 319 và MB Grand Tower đều nằm ở bên phải đầu đường Lê Văn Lương hướng đi từ Láng Hạ xuống

lê quân

Nằm ngay bên cạnh là trụ sở làm việc của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng. Theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 thể hiện là đất quân đội, mật độ xây dựng 39,6%, cao 12 tầng.

Tháng 10.2008, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có tờ trình, UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh thành 18 tầng. Đây là điều chỉnh không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Không gian ngột ngạt của "con đường đau khổ" Lê Văn Lương khi phải oằn mình cõng hàng chục nhà cao tầng

lê quân

Tháng 12.2010, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc số tầng cao là 6, 17, 21 (chưa bao gồm 1 tầng mái và 2 tầng hầm). Đây là điều chỉnh không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm luật Quy hoạch đô thị 2009.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra đây là trách nhiệm của UBND TP.Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đồng thời 2 cơ quan này theo thẩm quyền xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Toà nhà trụ sở Tổng công ty 319 và MB Grand Tower nằm ngay cạnh nhau trên đường Lê Văn Lương

lê quân

Toà MB Grand Tower được xây dựng sau, cao tầng hơn toà nhà trụ sở Tổng công ty 319

lê quân

Toà nhà MB Grand Tower được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng sai quy định

lê quân

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội điều chỉnh vượt thẩm quyền khối đế MB Grand Tower thành 5 tầng, mật độ xây dựng là 45% vào tháng 9.2014

lê quân

Tháng 9.2014, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội điều chỉnh vượt thẩm quyền đối với khối tháp toà nhà MB Grand Tower thành 25 tầng, mật độ xây dựng là 39%

lê quân

Trước đó, MB Grand Tower cũng được điều chỉnh sai quy định từ 16,2 lên 21 tầng vào tháng 10.2008

lê quân

Toà nhà Tổng công ty 319 cũng được điều chỉnh sai quy định từ 12 lên 18 tầng vào năm 2008

lê quân

Toà nhà Tổng công ty 319 là đất quân đội nhưng cũng được "nhồi" cao tầng

lê Quân

Việc điều chỉnh không tính toán hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã góp phần biến đường Lê Văn Lương thành "con đường đau khổ"

lê quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.