Đất nền trung tâm TP.Tây Ninh: Cơ hội vàng còn bỏ ngỏ

27/10/2020 11:00 GMT+7

Thị trường bất động sản Đông Nam bộ với xu hướng chuyển dịch từ TP.HCM về các tỉnh đã đưa đất nền trung tâm TP.Tây Ninh nổi lên như một điểm sáng cuối năm 2020.

Nhờ hạ tầng giao thông hoàn thiện, tiềm năng du lịch đang thu hút đầu tư, Tây Ninh cùng với Long An, Bình Dương đang là nơi đón nhận dòng vốn đầu tư bất động sản.

Hạ tầng phát triển, bất động sản Tây Ninh “cất cánh”

Ghi nhận trên thị trường, bất động sản Tây Ninh 2017-2018 ổn định về giá, khách hàng là người có nhu cầu an cư. Nhưng từ năm 2019, đặc biệt là 2020, thị trường Tây Ninh chứng kiến sự tăng tốc bất ngờ, nhà đầu tư đổ dồn mua đất Tây Ninh tăng đột biến.
Nguyên do, chính sách phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông hoàn thiện đã đẩy giá đất leo thang không ngừng.
Đầu tiên là dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh) dài 53,5 km với mức đầu tư 10.688 tỉ đồng (giai đoạn 1), bắt đầu từ đường Vành đai 3 (H.Hóc Môn, TP.HCM) kết nối vào QL22 tại Km 53+850 (trước Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài), tạo mạng lưới liên hoàn rút ngắn về TP.HCM, kết nối các đầu mối cảng biển, sân bay vùng và khu vực ASEAN.
Bên cạnh đó, giao thông đường thủy nội địa Tây Ninh cũng thuận lợi với 2 tuyến sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Ðông kết nối TP.HCM đến các cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, sông Vàm Cỏ Ðông chạy dọc tỉnh từ Bắc xuống Nam và có thể khai thác vận tải với phương tiện sà lan khoảng 2.000 tấn.
Đường biên giới dài 240 km, tiếp giáp 3 tỉnh Campuchia với hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, 3 cửa khẩu chính và 10 cửa khẩu phụ; đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các tuyến du lịch, đưa đón khách du lịch từ Việt Nam sang Campuchia và các nước lân cận.
 
Dự án đường cao tốc kết nối đến Tây Ninh

Dự án đường cao tốc kết nối đến Tây Ninh

Tây Ninh: Điểm sáng đầu tư với các tập đoàn lớn

Trong khi TP.HCM đang dần cạn kiệt quỹ đất và mức giá quá cao đã ở ngưỡng bão hòa thì Tây Ninh nổi lên là thị trường hấp dẫn với vị trí liền kề TP.HCM.
Với ưu thế quỹ đất rộng, giá rẻ, tiềm năng tăng giá rất lớn, Tây Ninh đã thu hút sự chú ý của Vin Group, Sun Group, Hưng Phúc Land…
Từ năm 2018, Vin Group đã khai trương và đưa vào sử dụng tổ hợp công trình có tổng diện tích 2,1 ha bao gồm khách sạn 5 sao Vinpearl, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tây Ninh và 116 căn shophouse.
Trong khi đó, Sun Group đang quan tâm tới hàng loạt dự án đầu tư du lịch như Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng… Đây là động lực để Tây Ninh hướng đến con số 4 - 5 triệu du khách trong năm 2020.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH VM Toàn Cầu với dự án Tây Ninh New Center đã tiên phong khởi tạo một khu đô thị thương mại với vị trí vàng tại Khu Trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh.
Công ty TNHH VM Toàn Cầu (chủ đầu tư) chia sẻ, Tây Ninh New Center (5,37 ha) đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư Khu dân cư đô thị P.3, trung tâm TP.Tây Ninh từ tháng 3.2020, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tháng 7.2020.
Và với giấy phép xây dựng (Sở Xây dựng) cấp từ tháng 9.2020, hiện Công ty TNHH VM Toàn Cầu đang thi công theo đúng tiến độ mà quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư yêu cầu, để sớm “hình thành khu đô thị phù hợp quy hoạch tổng thể TP.Tây Ninh với kiến trúc hiện đại, thông thoáng, hài hòa văn hóa địa phương, khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và hướng đến phát triển bền vững”, như mục tiêu của tỉnh Tây Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.