Đập thủy điện lớn ở Trung Quốc xả lũ hết công suất lần đầu sau hơn 50 năm

Khánh An
Khánh An
09/07/2020 11:06 GMT+7

Đập thủy điện Tân An trên thượng nguồn sông Tiền Đường đang xả lũ hết công suất lần đầu tiên kể từ khi khánh thành vào năm 1959 do mưa lớn kéo dài.

Theo Tân Hoa xã, đập thủy điện Tân An (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) bắt đầu xả lũ ở mức tối đa từ sáng 8.7, lần đầu tiên đập này xả lũ hết công suất kể từ khi hoàn tất vào năm 1959. Lần đầu tiên là khi xả thử vào năm 1966.
Đập này giữ nước tại hồ Tân An, còn gọi là hồ Thiên Đảo, và là dự án điều tiết lũ quan trọng trên thượng nguồn sông Tiền Đường. Đây còn là nguồn cung cấp nước uống chính cho tỉnh Chiết Giang và là một hồ nước quan trọng cho vùng đồng bằng sông Dương Tử.

Cảnh tượng đập lớn nhất miền đông Trung Quốc lần đầu xả lũ hết công suất sau hơn 50 năm

Sông Tiền Đường là sông lớn nhất ở Chiết Giang và có hiện tượng triều dâng lớn nhất trên thế giới. Chiết Giang cùng nhiều tỉnh ở Trung Quốc hứng chịu mưa lớn kéo dài hơn 1 tháng, với lượng mưa tại sông Tân An đạt 924,37 mm, cao gấp 131,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đập Tân An bắt đầu mở 3 cửa xả lũ vào sáng 7.7 và thêm 2 cửa vào buổi trưa, trước khi mở tất cả 7 cửa xả vào buổi chiều. Tuy nhiên, mưa lớn và lũ từ thượng nguồn ở tỉnh An Huy tiếp tục đổ về khiến lượng nước không ngừng dâng cao, buộc đập phải mở tất cả 9 cửa xả.

[VIDEO] Trung Quốc nâng mức cảnh báo lũ, thí sinh ngồi thuyền đi thi cao khảo

Hiện đập đang xả lũ ở mức 7.800 m3/giây và nhà máy thủy điện hoạt động hết công suất. Chính quyền địa phương cho biết người dân sống ở vùng dễ bị ảnh hưởng ở hạ du đã được sơ tán trước khi mở cửa.
Tại tỉnh Hồ Nam, mưa lớn khiến hàng trăm nhà cửa bị hư hại và 79.000 ha đất nông nghiệp bị ngập nặng, ảnh hưởng đến hơn 956.000 người.
Đài Khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm qua tiếp tục giữ mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt ở mức màu cam, chỉ sau mức màu đỏ, do mưa lớn kéo dài ở nhiều tỉnh phía nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.