Dập tắt đám cháy tại chung cư 27 tầng ở Hà Nội

26/12/2017 07:26 GMT+7

Chiều 25.12, Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy tòa nhà cao tầng thuộc chung cư Golden Westlake ( ảnh , 162A Hoàng Hoa Thám, P.Thụy Khê, Q.Tây Hồ).

* Giám định thi thể nạn nhân vụ cháy nhà máy bánh kẹo

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ tầng 25 của tòa nhà trên. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.Hà Nội điều 10 xe chữa cháy, trong đó có 3 xe thang, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.
Do nơi xảy ra cháy quá cao, lực lượng cứu hỏa phải dùng xe thang tiếp cận tòa nhà từ ban công tầng 8 trước khi khống chế đám cháy bằng hệ thống chữa cháy tự động và chữa cháy vách của tòa nhà. Tiếp đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ mang mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí tiếp cận các phòng, đưa người mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.
Theo thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.Hà Nội, vụ cháy xảy ra tại một căn hộ đang sửa chữa ở tầng 25. Quá trình chữa cháy gặp khó khăn vì điểm xảy ra cháy xuất hiện rất nhiều khói, khí độc dày đặc, nên lực lượng chức năng phải huy động nhiều thiết bị bảo hiểm, chống độc. Tới 14 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không xảy ra thương vong về người.
* Chiều 25.12, ông Lại Thế Anh, Chánh văn phòng UBND TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa), cho biết lực lượng chức năng mới tìm thấy 2 thi thể công nhân trong vụ cháy Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An 3 - VN của Công ty CP bánh kẹo Tràng An (KCN Bỉm Sơn, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn). 2 thi thể phát hiện được đều bị cháy, biến dạng nên các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định danh tính, giới tính mà phải chờ kết quả giám định ADN. Các lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục tìm công nhân còn lại, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 6 giờ 15 ngày 24.12, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Nhà máy sản xuất bánh kẹo Tràng An 3 - VN đóng tại KCN Bỉm Sơn, P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn khiến 3 công nhân là chị Dương Thị Ngọc Tâm (23 tuổi), chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (19 tuổi, cùng ngụ P.Bắc Sơn) và anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, ngụ xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị mắc kẹt bên trong; 3 công nhân khác bị bỏng được cứu ra ngoài kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.