Dập tắt đám cháy sau sân Mỹ Đình đúng lúc khai mạc SEA Games 31

13/05/2022 00:07 GMT+7

Kho phế liệu phía sau Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy trong lúc diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 nhưng đã được lực lượng PCCC nhanh chóng dập tắt.

Tối 12.5, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa dập tắt đám cháy phía sau Sân vận động Mỹ Đình, nơi đang diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Cột khói bốc cao hàng chục mét phía sau Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trong lúc diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31

trần cường

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 12.5, đám cháy xuất phát từ một kho chứa đồ phía sau Sân vận động Mỹ Đình (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm), trong lúc đang diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31. Thời điểm này, lực lượng PCCC đang ứng trực trong sân Mỹ Đình liền huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng lực lượng tới hiện trường tổ chức dập lửa.

Đám cháy xảy ra tại một kho phế liệu bỏ hoang khoảng 1 năm nay

Thảo Vân

Thời điểm này, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội có mặt tại sân vận động đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy chữa cháy.

Đến khoảng 20 giờ 40 tối 12.5, đám cháy được dập tắt, không gây thiệt hại về người.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm, đám cháy xảy ra tại một kho phế liệu rộng 15 m2, nằm trong khu đất trống, đã bỏ hoang khoảng 1 năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.