Dập nát tay do nổ pin điện thoại

29/04/2017 11:13 GMT+7

Nhặt được một viên pin điện thoại và cắm vào cục sạc đa năng thì pin phát nổ khiến cháu Lò Văn Yến bị đa chấn thương, trong đó bàn tay phải bị đứt, dập nát.

Ngày 28.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận cháu Lò Văn Yến (8 tuổi, trú tại bản Pá Ngà, xã Mường Giôn, H.Quỳnh Nhai) trong tình trạng chấn thương nguy kịch do nổ pin điện thoại.
Theo ông Lò Văn Quân, bố cháu Yến, chiều 27.4 trên đường đi học về như mọi ngày, Yến nhặt được một viên pin điện thoại, sau khi mang về nhà đã cho vào sạc đa năng.
Ngay khi cắm sạc vào ổ điện, viên pin phát nổ khiến cháu bé bị nhiều vết thương trên người, nặng nhất là bàn tay phải, toàn bộ các ngón tay vào đến tận gan bàn tay bị đứt, dập nát.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, làm mỏm cụt tay phải cho nạn nhân do bàn tay không còn cách cứu vãn. Ca phẫu thuật cho cháu Yến đã thành công, hiện sức khỏe của cháu cơ bản ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.