Đắp chăn len cho sông băng để làm gì?

La Vi
La Vi
08/10/2021 09:15 GMT+7

Một nhóm nghiên cứu đã sử dụng tấm vải khổng lồ để che chắn một phần sông băng trong suốt mùa hè, giữ cho lớp băng dày ít nhất 3,5m khỏi bị tan chảy.

Đây là thí nghiệm được thực hiện trên sông băng Helags ở miền bắc Thụy Điển. Các nhà nghiên cứu cho biết tấm vải đã cứu lớp băng dày ít nhất 3,5m khỏi bị tan chảy.

Tấm chăn khổng lồ được làm từ len thô loại ra từ vật liệu may áo quần.

reuters

Erik Huss, người đứng đầu dự án, chia sẻ: "Nó dày khoảng 1,5-2cm, chứa nhiều len thô loại ra từ vật liệu may áo quần và cả bột ngô".

Erik Huss, người đứng đầu dự án, cho biết tấm vải được dùng để che sông băng rất bền và chắc, giúp cản trở ánh nắng mặt trời, bức xạ tia cực tím cũng như cách ly với không khí ấm. Đặc biệt, tấm chăn này còn ngăn sự thăng hoa, tức quá trình băng chuyển đổi trực tiếp thành khí và hơi nước.

Nhóm nghiên cứu mong muốn được thực hiện thử nghiệm ở quy mô lớn.

reuters

Tình trạng ấm lên toàn cầu đang khiến các sông băng trên thế giới thu hẹp lại. Huss và nhóm của mình hy vọng sẽ thực hiện thử nghiệm của họ trên quy mô lớn, đồng thời nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm mà con người sẽ phải đối mặt nếu sông băng biến mất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.