Đào 'trượt' tết bán đầy đường phố Hà Nội

11/02/2022 10:14 GMT+7

Chưa năm nào sau tết, đào Nhật Tân được bán rong trên các tuyến phố ở Hà Nội nhiều như năm nay. Giá đào cũng rẻ chỉ bằng một nửa so với trước tết.

Sáng 10.2 (tức mùng 10 tết âm lịch), mặc dù trời mưa lạnh, nhưng dọc đường Kim Ngưu (Q.Hai Bà Trưng) vẫn có đến 10 xe đạp, xe máy chất đầy đào đứng bán.

Rất nhiều hàng rong bán đào sau tết dọc phố Kim Ngưu

H.Bình

Trên tay những người bán hàng rong đều cầm ít nhất 1 cành, hễ khách đi qua là mời gọi mua đào. Chị Tuyết, một người bán đào tại cầu sắt Kim Ngưu, cho biết: “Cả xe đào có hơn 20 cành, tôi đứng bán từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng mới chỉ bán được 4 cành. Tôi đã phải hạ giá từ 150.000 đồng xuống 100.000 đồng/cành mà vẫn ế. Người mua thì ít, người bán thì đông, nhiều khách dừng lại hỏi giá rồi lại quay đi”.

Theo những người bán hoa tại đây, chưa năm nào giá đào sau tết giảm mạnh tới 30 - 50% so với trước tết và so với cùng kỳ các năm trước như năm nay. Nếu trước đây, sau tết các hàng hoa chỉ bán đào dăm tỉa từ các cây đào còn sót nụ, thì năm nay, đào được bày bán có đủ loại: từ đào mini đến đào cành, đào dáng huyền… đẹp không thua kém gì đào tết. Trong đó, đào dăm 30.000 đồng/bó, đào mini từ 50.000 - 100.000 đồng, đào tròn 1 - 1,5 m giá từ 150.000 - 400.000 đồng/cành, đào huyền từ 500.000 - 70.000 đồng/cành.

Thương người bán hoa co ro trong giá lạnh, chị Khánh Huyền, nhân viên văn phòng làm việc trên phố Lạc Trung (Q.Hai Bà Trưng), mua 3 cành ủng hộ. Chị Huyền chia sẻ: “Nhà tôi vẫn còn quất, còn lan, đi ngang qua thấy đào đẹp mà rẻ quá, thương cả người trồng lẫn người bán, tôi mua 1 cành về cắm ở nhà, 1 cành cắm ở cơ quan, 1 cành tặng bạn”.

Không chỉ bán đầy trên các tuyến phố ở Hà Nội, đào “trượt” tết còn được rao bán nhiều trên chợ mạng. Chị Hoàng Hằng, chủ vườn đào ở Nhật Tân (Q.Tây Hồ), cho biết: “Thông thường các năm, sau kỳ nghỉ tết các vườn đào bắt đầu tỉa cành, cắt lá chuyển sang vụ mới. Nhưng năm nay, ra tết vườn nhà tôi vẫn còn nguyên một luống 60 gốc đào nụ đẹp. Nhìn hoa nở mà lòng ngậm ngùi, do trời lạnh kéo dài, luống tuốt lá muộn nở “trượt” tết nên giờ mới bắt đầu bán đến rằm tháng Giêng may ra mới hết”.

Chị Tạ Nguyệt, một thương lái buôn đào ở Nhật Tân, cho hay: “Gần 10 năm buôn đào, chưa năm nào tôi bán đào sau tết. Các năm trước, hoa được giá bán chạy, các chủ vườn dọn vườn cho tặng cành thừa, hoặc đem đốt bỏ. Năm nay, nhiều chủ vườn sau tết gọi điện nhờ “giải cứu” cố vớt vát lại tiền phân bón, tiền giống. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua đào tết giảm mạnh, ra tết cũng không có nhiều người chơi. Ngày vía Thần tài, cành mini còn bán được cho người dân thắp hương cúng ban thờ, những cành to hầu như không ai hỏi”, chị Nguyệt nói.

Cẩn thận với đào “luộc” lại

Với nhiều người Hà Nội, mua đào nở muộn là thú chơi níu giữ không khí tết đến rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kinh nghiệm lựa cành đào đẹp chơi xuân. Chị Thùy Phương (ở Q.Ba Đình), cho hay: “Tôi mua cành đào trên chợ Quảng Bá ngày mùng 6 tết dáng đẹp, nhiều nụ mà đến giờ không thấy nở thêm bông nào. Dù tôi đã bỏ thêm B1 vào bình, đốt cả gốc mà hoa cứ cụp lại, đành phải bỏ đi vì sợ xui”.

Theo những người trồng đào, khác với các loại hoa tươi nếu không bán được trong ngày sẽ bị héo hoặc phải đổ bỏ, còn đào ế thì sau khi cắt không bán được vẫn có thể để vài ngày. Đào bán chậm nên nhiều hàng rong để đào ế sau tết vài ngày. Người mua nếu không có kinh nghiệm rất dễ mua trúng phải đào “luộc” lại, khó nở hoa.

Chị Hoàng Hằng chia sẻ: “Đào "luộc" lại là thuật ngữ của người trồng và bán đào ám chỉ những cành xấu, cành non hoặc cành nở nhiều được người bán nhặt bớt bông nở, bông héo để bán tiếp. Người mua chọn cành tưởng nhiều nụ, ít hoa nhưng thực tế về hoa không nở hoặc nếu có nở, hoa cụp chỉ chơi được vài ngày, không bung căng cánh như đào mới cắt”.

Chị Tạ Nguyệt cho hay, thú chơi đào tháng giêng xuất hiện từ vài năm trở lại đây, nhiều khách hàng quen còn cẩn thận dặn nhà vườn từ trước tết, để vườn giữ lại cành đẹp. “Cành được xem đẹp phải có lộc, có đầy đủ hoa, nụ, lá non, có cành còn có quả. Cành tươi lâu có thể chơi được hết tháng giêng. Người mua nên chọn cành có hoa tươi thắm đậm màu, còn cành đào “luộc” hoa bạc màu, nụ thâm đen”, chị Tạ Nguyệt tư vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.