Đảo Trần trở thành đơn vị hành chính cấp thôn

08/07/2017 10:05 GMT+7

Ngày 7.7, kỳ họp thứ 5, HĐND khóa 13 tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết thành lập thôn đảo Trần, thuộc xã Thanh Lân, H.Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Thôn đảo Trần (gồm 3 đảo là đảo Trần, đảo Trần Đông và đảo Bồ Cát) là thôn đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, có diện tích 556 ha, hiện có 16 hộ dân đang sinh sống theo đề án khuyến khích di dân từ năm 2014, trước đó trên đảo chỉ có lực lượng vũ trang đóng quân. Cũng trong năm 2014, đảo Trần đã được Thủ tướng ra quyết định công nhận là Đảo thanh niên. Về lâu dài, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện đề án đưa dân ra đảo Trần sinh sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.