Đảo tiền tiêu Lý Sơn đón lượng du khách kỷ lục, chưa phát sinh 'chặt chém'

30/04/2019 13:09 GMT+7

Bất chấp nắng nóng, dòng người ùn ùn đổ về đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi) để giải nhiệt...

Tuy thời tiết nắng nóng nhưng lượng du khách ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng đột biến.
Tại đầu cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) từ ngày 27.4 đến sáng nay 30.4, mỗi ngày có từ 35 - 40 chuyến tàu được lệnh xuất bến, chở khách tham quan đảo Lý Sơn. Nhờ chủ động phối hợp nên việc vận chuyển khách ra đảo trong dịp này gặp nhiều thuận lợi, du khách ra đảo không còn cảnh phải chen lấn, chờ đợi xếp hàng quá lâu để mua vé ra đảo như trước đây.
Anh Hoàng Bình Minh, một du khách ở tỉnh Yên Bái cùng gia đình tham quan đảo Lý Sơn dịp này, cho biết dịp lễ này tuy lượng khách ra đảo đông, nhưng chỉ mất vài phút vào quầy vé, anh đã mua được 10 tấm vé tàu ra đảo Lý Sơn, và cũng không cần phải đặt mua vé online trước. “Cung cách phục vụ của nhân viên bán vé cởi mở, nhiệt tình văn minh, chỉ cần khách đưa chứng minh nhân dân là mua được vé ra đảo, thích chọn đi tàu nào cũng có, thời gian tàu chạy từ đất liền ra đảo chỉ mất 30 phút nên không gây phiền hà cho khách”, anh Minh nói.
Còn tại đầu bến cảng đảo Lý Sơn, nhiều chuyến tàu liên tục chở khách cập đảo. Bên cạnh các dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở homestay, thì dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô, xe điện cũng hoạt động hết công suất để phục vụ việc đi lại cho du khách.
Bất chấp nắng nóng, dòng người vẫn đổ ra đảo Lý Sơn tham quan MỊNH VĂN
Chị Vũ Kim Thư, một du khách đến từ Thanh Hóa, cho hay tuy lượng khách đông nhưng vừa bước lên đảo, đoàn của chị đã gọi được xe để tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, với giá bình dân. “Xe máy lạnh, bao trọn gói tham quan hết các điểm danh lam thắng cảnh trên đảo chỉ mất 1,2 triệu đồng, không có tình trạng chặt chém như các nơi khác nên mọi người đều hài lòng”, chị Thư bộc bạch.
Tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên đảo Lý Sơn, dòng người đổ về ngày một đông. Nhiều đoàn khách chọn đảo Bé để tắm biển giữa làn nước trong xanh, được hòa mình vào thiên nhiên nơi biển đảo.
Anh Nguyễn Vỹ, một du khách ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: “Tuy thời tiết nắng nóng, nhưng chúng tôi vẫn chọn đảo Lý Sơn làm điểm đến của mình trong dịp nghỉ lễ này. Khách ra đảo đông nườm nượp, nhưng nhìn chung giá cả các dịch vụ phục vụ khách du lịch chỉ tăng nhẹ, có thể chấp nhận được. Một suất ăn có đồ hải sản tươi sống giá chỉ dao động từ 100 - 120.000 đồng, các dịch vụ như thuê thuyền thúng, áo phao lặn ngắm san hô tại đảo Bé giá chỉ dao động 70 - 80 ngàn đồng/người, rẻ nhiều so với các nơi khác”.
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, ông Nguyễn Quốc Việt cho biết: “Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, lượng khách ra đảo tăng đột biến, trong 4 ngày lễ (từ 27 đến 30.4) đã có trên 12.000 lượt khách ra đảo. Do chủ động nên phần lớn các dịch vụ phục vụ du khách vẫn đảm bảo, chưa có thông tin về tình trạng chặt chém du khách. Dự kiến kỳ nghỉ lễ này sẽ có khoảng 15.000 du khách ra đảo, trong đó số du khách tham quan đảo Bé chiếm trên 2/3 lượng khách. Đây là con số kỷ lục trong các kỳ nghỉ lễ mà du khách đến với đảo tiền tiêu Lý Sơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.