Đào Nhật Tân 'xuống phố', nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sắc xuân

12/01/2019 15:10 GMT+7

Còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại nhiều tuyến đường thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội), các chủ vườn đã bày hoa đào bán sớm để phục vụ người dân chơi Tết.

Không khí Tết  tràn ngập nhiều con phố trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) khi các chủ vườn đã rộn ràng bứng đào, bày bán trên các vỉa hè đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Âu Cơ... phục vụ khách chơi.
Anh Hoàng Văn Hoàn (35 tuổi, một chủ vườn tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, khoảng 1 tháng gần đây, anh đã thuê thợ bứng đào vào chậu và mang ra chưng tại mặt đường Võ Chí Công bày bán.
Các chủ vườn bày bán đào trên các vỉa hè tại quận Tây Hồ Ảnh Trần Cường
Theo anh Hoàn, vườn nhà anh trồng nhiều loại đào, từ to đến nhỏ, từ giá cao phục vụ khách "sộp” hoặc các công ty đến các cây nhỏ có giá bình dân.
Anh Hoàn cho hay, giá đào năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái, những cây nhỏ anh bán từ 4 triệu đồng trở lên, còn các cây to phần lớn là cho thuê với mức giá từ 30 - 70 triệu đồng/cây tùy loại, hoặc bán với giá hơn 100 triệu/cây.
“Từ lúc bày bán, cũng có nhiều khách đến mua và thuê về chơi sớm, một số khách đến đặt thuê, chuẩn bị chuyển về trụ sở để chưng Tết”, anh Hoàn nói.
Những gốc đào lâu năm có "khủng" của anh Hoàn được bày bán trên đường Võ Chí Công Ảnh Trần Cường
Chị Đặng Thị Mận (32 tuổi, bán đào tại đầu đường Lạc Long Quân), cho hay từ đầu tháng 12 âm lịch, gia đình chị cũng đã bày bán đào. Với mức giá từ 4 triệu đồng/cây, gia đình chị đã bán được hơn chục cây.
“Khu vực vỉa hè này là khu chợ đào Tết của phường từ nhiều năm nay. Hiện tại có khoảng 5 vườn chưng bán, chỉ khoảng mấy hôm nữa là mọi người sẽ bày bán kín dọc tuyến đường này”, chị Mận chia sẻ.
Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực đường Nguyễn Chí Công từ chân cầu Nhật Tân hướng về Cầu Giấy, nhiều người đã mang đào ra chưng bán, kéo dài hàng ki lô mét. Tại khu vực đường Lạc Long Quân cũng đã bày bán đào kéo dài về hướng Cầu Giấy. Tuy nhiên, lượng khách mua vẫn chưa đông, chỉ lác đác những khách chơi sớm tới ngắm, chọn mua. 
Mặc dù còn gần 1 tháng nũa mới tới tết Nguyên đán 2019 nhưng nhiều chủ vườn đã mang đào ra chưng bán, tràn ngập các vỉa hè tại quận Tây Hồ (Hà Nội) Ảnh Trần Cường
Anh Nguyễn Văn Hoàn (35 tuổi, một chủ vườn) cho biết anh đã chưng bán hơn 100 gốc đào các loại từ 1 tháng trước Ảnh Trần Cường
Những gốc đào lâu năm, giá "khủng" được anh Hoàn mua từ các vùng núi. Kể về nguồn gốc, anh Hoàn cho hay "những cây này đến các bô lão tại vùng trồng cũng không biết có từ khi nào, chỉ biết là hồi nhỏ hay trèo lên hái quả để ăn" Ảnh Trần Cường
Những cây nhỏ hơn có giá từ 4 triệu đồng trở lên Ảnh Trần Cường
Đào thế được bán tại khu vực gần cầu Nhật Tân Ảnh Trần Cường
Tại đường Lạc Long Quân, nhiều chủ vườn cũng đã bày bán đào phục vụ người chơi Ảnh Trần Cường
Những cây đào nở rộ phục vụ khách chơi sớm. Những gốc đào này chỉ chơi trước Tết, tới khoảng 28.12 âm lịch sẽ tàn Ảnh Trần Cường
Khách đến chọn đào, chụp ảnh trong không gian ngập trần sắc xuân Ảnh Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.