Đào móng xây nhà, phát hiện hơn 100 kg tiền đồng cổ

Phạm Đức
Phạm Đức
22/12/2019 08:00 GMT+7

Ngày 21.12, ông Trần Phi Công, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết bảo tàng vừa tiếp nhận hơn 100 kg tiền đồng cổ (ảnh) từ một người dân, để phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.

 Toàn bộ số tiền cổ này được đựng trong 3 chiếc hũ sành nằm ở độ sâu 2 m và được ông Nguyễn Văn Phù (50 tuổi, ngụ xã Đức Lĩnh, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện trong quá trình đào móng xây nhà.
Những tiền đồng này có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt có chữ Hán, được xếp từng lớp theo xâu. Bước đầu, các nhà nghiên cứu xác định trong số hơn 100 kg tiền đồng cổ, có khoảng 16 loại thuộc 2 niên hiệu Cảnh Hưng (thời Lê trung hưng của Việt Nam) và Khang Hy (Trung Quốc).
Hiện Bảo tàng Hà Tĩnh đang tiếp tục nghiên cứu, phân loại để có kết luận chính xác nhất về niên đại của toàn bộ số tiền đồng cổ này.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.