Đảo Lý Sơn bị cô lập hơn 1 tuần

06/12/2021 06:45 GMT+7

Hơn 1 tuần qua biển động, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị cô lập với đất liền nên các mặt hàng nhu yếu phẩm trên đảo trở nên khan hiếm, nhất là xăng dầu.

Ngày 5.12, hàng trăm người dân Lý Sơn đến cửa hàng xăng dầu Xiêm Thi để mua xăng nhưng cửa hàng không còn xăng để bán. Ông Nguyễn Xiêm, chủ cửa hàng, cho biết dù cửa hàng dự trữ trên 10.000 lít xăng nhưng biển động dài ngày nên lượng xăng trong kho đã hết, trong khi nhu cầu của người dân là rất lớn. Tương tự, cây xăng dầu của Doanh nghiệp xăng dầu Nhiên Phường hiện cũng đã hết xăng bán, phải đóng cửa.

Người dân chen nhau mua xăng nhưng cây xăng đã hết hàng bán

VĂN MỊNH

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND H.Lý Sơn, cho biết huyện đã nắm được vấn đề này và đang làm việc với các ngành chức năng của tỉnh để có biện pháp tháo gỡ. Trước mắt huyện tăng cường kiểm soát tốt giá cả các mặt hàng trên đảo, đồng thời đề nghị các ngành chức năng tạo điều kiện cho các tàu vận tải hoạt động khi biển êm lại để vận chuyển xăng dầu ra đảo phục vụ người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.