Đào, lê, mận trái mùa như củi khô giá tiền triệu

24/11/2021 07:55 GMT+7

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết, nhưng các cành đào, mận, lê trái vụ đã “đổ bộ” về Hà Nội, được bày bán khắp nơi với giá không hề rẻ, nhưng vẫn có nhiều người đặt mua.

Đào trái vụ nở giữa mùa đông

H.Bình

Nở sớm vì thay đổi thời tiết

Từ giữa tháng 11, đều đặn mỗi ngày, cửa hàng hoa Bích Thảo (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) luân phiên bán các loại hoa đào, mận, lê được “đánh” về từ các tỉnh Tây Bắc.

Chị Thảo, chủ cửa hàng hoa, cho biết mọi năm, tầm này rất ít đào, lê, nhưng năm nay, thời tiết thay đổi thất thường, nắng hanh nhiều nên các loại hoa đặc trưng cho mùa xuân đua nhau nở sớm, cành to, sai hoa, đẹp hơn cả chính vụ.

“Mỗi ngày tôi "đánh" khoảng 80 cành mà vẫn không đủ nhu cầu cho khách hàng, lắm khi phải nợ đơn xin khất đến hôm sau. Nhiều khách hàng ở Đà Nẵng, TP.HCM cũng đặt hàng nhưng do dịch bệnh, cước phí cao không thể ship được”, chị Thảo cho biết.

Để có được những cành đào trái vụ ưng ý phục vụ khách, chị Thu Huệ, một người chuyên bán hoa rừng Tây Bắc tại Hà Nội, cho hay: “Chúng tôi phải thuê người đi “săn” hoa ở các bản vùng cao H.Sìn Hồ (Lai Châu). Khách ngày càng thích chơi kiểu hoa độc, lạ, trái vụ, chưa bán nhiều trên thị trường. Mấy năm gần đây, bà con vùng cao thấy đào, lê, mận có giá trị kinh tế cao hơn trồng ngô nên chuyển sang trồng nhiều để bán cho thương lái dưới xuôi”.

Khảo sát trên các trang mạng, đào phai 5 cánh trái vụ vẫn đắt nhất, giá từ 400.000 - 500.000 đồng/cành nhỏ, phù hợp với nhà chung cư; những cành to, “khủng” cao trên 2 m giá từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/cành. Lê, mận giá rẻ hơn, tầm 500.000 - 800.000 đồng/cành to, cành dăm để bàn giá từ 250.000 - 300.000 đồng/bó.

Trong khi đó, tại chợ hoa Quảng Bá, những cành đào, lê được rao bán với giá khá cao, từ 3 - 5 triệu/cành. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tăng lên gấp đôi, nguyên nhân là do Covid-19, hàng cồng kềnh vận chuyển khó khăn.

Đào tết sẽ khan hiếm

Mặc dù giá hoa trái vụ không hề rẻ, song vẫn không đáp ứng được nhu cầu của người mê hoa. Chị Anh Thư (ở khu đô thị Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Đúng là thú chơi cũng lắm công phu, để mua được một cành đào trái vụ, tôi phải đặt “gạch” trước cả tuần. Khi nhận hàng về tay, cành đẹp không kém gì hoa tết. Tôi mang cành đào vào thang máy, ai cũng ngỡ ngàng trầm trồ. Thậm chí, có người còn sờ xem hoa thật hay giả. Giá cao nhưng chơi loại này rất kinh tế, hoa nở tưng bừng cả tháng”.

Không chỉ dành cho những người chơi hoa, đào, lê, mận giờ đây trở thành món quà tặng bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt. Chị Linh An, giáo viên ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), bộc bạch: “Dịp 20.11 vừa rồi, một người bạn gửi điện hoa chúc mừng, khi nhận tôi thật sự bất ngờ, đó là một cành đào nụ bắt đầu hé và đúng ngày 20.11 thì bung lụa. Năm nay, do Covid-19, các hoạt động mừng Ngày nhà giáo Việt Nam không tưng bừng như mọi năm, ngắm cành đào khoe sắc giữa ngày đông mình cũng cảm thấy ấm lòng”.

Với lượng hoa nở trái vụ nhiều như năm nay, nhiều người bán hoa nhận định tết Nguyên đán 2022 sẽ không còn nhiều đào và thị trường đào tết sẽ rất khan hiếm.

“Đào trái vụ sẽ được bán nhiều trên thị trường từ nay đến tết Dương lịch. Tuy nhiên, tết này đào Tây Bắc sẽ khan hiếm, giá có thể tăng cao. Đội "săn đào" của nhà tôi đã đi lùng để đặt hàng tết, tuy nhiên, nhiều vườn bà con đã cắt đào bán trái vụ, nên đến tết sẽ không còn để bán. Hơn nữa, do dịch bệnh, vận chuyển, đi lại khó khăn hơn, giá cả cũng sẽ tăng. Nhiều khách hàng thích chơi hoa sớm bởi dịp tết có nhiều khoản cần phải chi tiêu, hơn nữa hoa đắt khó có có thể lựa được cành ưng ý”, chị Thảo nói.

Thực tế, không ít những người chơi hoa trái vụ lần đầu sẽ cảm thấy sốt ruột vì mua "cành củi khô" giá tiền triệu mãi không nở, tưởng rằng bị lừa. Theo những người bán hàng, hoa nở nhanh hay chậm còn tùy thuộc điều kiện thời tiết. Nhiều cửa hàng hoa online còn cam kết hoa bao nở, nếu không sẽ đổi cành khác cho khách hàng.

Chia sẻ bí quyết chơi hoa, chị Mai Hương, một người bán hoa online, tư vấn: “Với những người mới chơi hoa mận, hoa lê, khi mua lúc đầu như cành củi khô, cắm vài ngày chưa thấy hoa nở thì cứ bình tĩnh, chịu khó chờ từ 1 tuần đến 10 ngày, khi hoa lên nụ xanh thì nở rất nhanh và nở đồng loạt, cành trắng xóa. Mua tiền triệu mà chơi được vài ngày thì phí lắm. Vậy nên, chúng tôi thường cắt cành lúc nụ mới nhú để khách hàng chơi được cả tháng cho kinh tế”.

Theo chị Hương, cái hay của loại hoa rừng Tây Bắc không chỉ là chơi hoa mà còn chơi lá, chơi quả. Mua hàng online,khách nên hỏi kỹ về độ cao, kích thước, dáng hoa để được tư vấn kỹ, tránh mua về cành to quá khổ, không phù hợp với không gian trong nhà. Nếu muốn hoa nở nhanh, khi mua về, người chơi hoa có thể cắm hoa vào nước ấm, hoặc cho thêm vài viên vitamin B1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.