Đạo diễn Trần Cảnh Đôn và những dấu ấn lớn với loạt phim ăn khách thập niên 1990

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
22/10/2021 11:45 GMT+7

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 62 vào tối 21.10 khiến khán giả và giới nghệ sĩ vô cùng thương tiếc, bởi anh đã để lại nhiều dấu ấn lớn trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959, là nhà làm phim thâm niên của truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Ít ai biết, Trần Cảnh Đôn là người đã phát hiện ra nhiều ngôi sao điện ảnh đến nay vẫn được khán giả ái mộ như Việt Trinh, Thanh Mai, Kim Khánh, Trịnh Kim Chi, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Hứa Vĩ Văn…, hoặc làm cho những cái tên như Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương, Mỹ Duyên… ngày càng tỏa sáng hơn với những vai diễn nhận được sự yêu thích to lớn của khán giả. Vì thế, trong mắt giới làm điện ảnh phía Nam, Trần Cảnh Đôn là một đạo diễn rất có tiếng, một tiền bối mà nhiều đạo diễn, diễn viên Việt Nam kính trọng trong nghề.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời vì nhồi máu cơ tim vào tối 21.10.2021 tại TP.HCM

Tư liệu

Trần Cảnh Đôn là đạo diễn nổi bật phía Nam từ thập niên 1990. Làm một vài bộ phim trước đó như Lý Thông - Thạch Sanh…, nhưng đến bộ phim truyện nhựa chiếu rạp Ngọc trong đá năm 1991, được dựng dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức, cái tên đạo diễn Trần Cảnh đôn mới thực sự tỏa sáng, được giới làm nghề đánh giá là một đạo diễn trẻ tài năng lúc bấy giờ.

Việt Trinh và giới nghệ sĩ bàng hoàng trước tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời

Bộ phim Ngọc trong đá với 3 diễn viên chính là Hoa hậu Lý Thu Thảo, Việt Trinh, Lý Hùng… đã để lại ấn tượng lớn với người xem khi đi vào những nét đẹp bình dị, đơn sơ được chắt lọc từ bao gian khó, khắc nghiệt trong đời sống lực lượng Thanh niên Xung phong những ngày đầu giải phóng đất nước. Chính nhờ cột mốc này mà Hãng phim Truyền hình TP.HCM đã mạnh dạn giao cho anh bộ phim truyền hình 5 tập Những năm tháng đã qua với nội dung xoay quanh cuộc sống của một lớp trẻ bước ra từ môi trường đặc biệt ấy.

Phim Ngọc trong đá với 3 diễn viên chính là Hoa hậu Lý Thu Thảo, Việt Trinh, Lý Hùng

tl

Việt Trinh vừa đăng lại hình ảnh cách đây 30 năm khi ra mắt phim Ngọc trong đá (từ trái qua): Lý Hùng, Trần cảnh Đôn, Lý Thu Thảo, Việt Trinh

tlvt

Ở địa hạt phim chiếu rạp, khi phim thị trường lên ngôi khoảng giữa thập niên 1990, Trần Cảnh Đôn là gương mặt được các nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng để thực hiện hàng loạt bộ phim ăn khách như: Đoạn cuối ở Bangkok, Cô thủ môn tội nghiệp, Khi người ta trẻ, Ngôi sao cô đơn, Vòng vây tội lỗi, Ráp xác, Sao em vội lấy chồng, Tôi thương mà em đâu có hay, Yêu không phải trò đùa…

Khi dòng phim thị trường thập niên 1990 bắt đầu mất dần chỗ đứng, Trần Cảnh Đôn chuyển sang làm đạo diễn video clip ca nhạc và làm phim quảng cáo. Anh đã từng thực hiện hơn 100 video clip ca nhạc cho tất cả các ngôi sao ca nhạc nổi lên từ thời Làn sóng xanh. Tên tuổi của anh trong lĩnh vực làm video clip ca nhạc thời ấy có thể so sánh “một chín một mười” với vị đạo diễn chuyên trị mảng này là cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền vì cả hai vừa “đắt sô” vừa làm chất lượng độc đáo. MV Miền cát trắng của ca sĩ Quang Vinh có Tăng Thanh Hà đóng chính là do Trần Cảnh Đôn thực hiện và đã được trao giải tại cuộc thi VTV - Bài hát tôi yêu 2005.

Khi rạp chiếu phim lay lắt (trước khi có hệ thống các rạp tư nhân ra đời như hiện nay), khán giả chỉ xem phim truyền hình thì Trần Cảnh Đôn lại xông pha với nhiều phim để lại dấu ấn, mới mẻ cho thể loại phim truyền hình khi vừa quay bối cảnh trong nước vừa sang Thái Lan quay hình, như các phim dài tập: Tội phạm, Dollar trắng - kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Kế hoạch J.96 của nhà văn - nhà báo Trần Tử Văn. Hay sau này, anh có nhiều phim truyền hình nổi tiếng như: Gieo gió, Hoa trong bão...

Hình ảnh của đạo diễn Trần cảnh Đôn trên trường quay các bộ phim

tl

Sự nghiệp nghệ thuật của anh cũng "giàu có" bởi nhiều giải thưởng danh giá, có thể kể đến như Giải B phim Truyện video Hội Điện ảnh Việt Nam 1999 – phim Cánh cửa cuộc đời, Tội phạm; Giải Bạc phim Truyền hình toàn quốc – phim Tội lỗi cuối cùng; Giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam - phim Cô thủ môn tội nghiệp; Giải Đạo diễn xuất sắc báo Mực Tím; Giải khán giả yêu thích - phim Ngọc trong đá...

Từ một kế toán, đến học đạo diễn là "định mệnh cuộc đời"

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh ra tại Phan Thiết, học ở Phú Yên, rồi Đà Lạt, Sài Gòn… Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh chọn đại học ngành tài chính kế toán. Khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân tài chính kế toán, anh mới nhận ra nghề nghiệp này thực sự không phải là niềm đam mê của mình. Bởi từ nhỏ đến lớn, anh say mê phim ảnh, xem không sót bộ phim nào trên tivi hay mỗi khi phường xã có dịp chiếu bóng lưu động. Những năm tháng học đại học, anh cũng... mê xem phim. Do gia đình không ai theo nghệ thuật hay làm phim để dẫn dắt, nên anh cứ để tình yêu phim ảnh nằm sâu trong tim, yên ở đáy lòng, cho đến khi trưởng thành, học xong kế toán, anh mới mạnh mẽ thử sức mình, đi đúng con đường mà anh hằng mơ ước, như câu tự vấn luôn thôi thúc trong con người anh rằng: “Mình sẽ là ai trong tương lai?”.

Thế nên, Trần Cảnh Đôn tiếp tục học, lại trở thành sinh viên chuyên ngành đạo diễn sân khấu, cùng khóa với đạo diễn Đỗ Phú Hải, Hùng Lâm, Minh Nhí... Sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) bằng hai vở kịch Mùa tômCuộc phiêu lưu của những tâm hồn, Trần Cảnh Đôn thực hiện nhiều vở kịch được đánh giá cao trên sân khấu 5B Võ Văn Tần như Trong hào quang bóng tối, Romeo và Juliet không trẻ mãi… Sau đó, anh về đầu quân tại Liên hiệp Điện ảnh băng từ; và rồi được cơ quan cử đi học chính quy lớp Đạo diễn điện ảnh Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Và từ đó, một chân trời tươi sáng đã mở ra với người đạo diễn quê gốc Phan Thiết này. Từng bước nỗ lực, sáng tạo, cho đến nay, Trần Cảnh Đôn đã trở thành tên tuổi lớn của điện ảnh phía Nam.

Vẻ gần gũi của đạo diễn Trần Cảnh Đôn trong các cuộc gặp mặt anh em trong giới làm phim

tl

Sinh thời, đạo diễn Trần cảnh Đôn từng chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi dám mạnh miệng cho rằng mình là một đạo diễn nổi tiếng vì tôi thấy con đường nghệ thuật của mình còn dài lắm, vẫn phải cố sức hết mình mà đi. Hãy cứ bước tới, như khi mình đang không có gì trong tay, bởi nếu cứ nhìn vào những thành quả đạt được trong quá khứ, sẽ chẳng bao giờ người ta đi xa được”. Vì lẽ đó, Trần Cảnh Đôn là đạo diễn được hầu hết anh em trong nghề làm phim nhận xét rất khiêm tốn, chan hòa, không phân biệt ai mới hay cũ, đã thành danh hay chưa nổi tiếng trong nghề, nhất là anh thường cảm thấy không thoải mái khi nhắc về các bộ phim, giải thưởng mà anh đã đạt được trong sự nghiệp của mình. Mới đây, đạo diễn Trần Cảnh Đôn còn chia sẻ anh đang chỉnh sửa một kịch bản phim truyền hình và dự kiến bấm máy đầu năm 2022.

Về gia đình riêng, Trần Cảnh Đôn kết hôn với nữ đạo diễn Kim Loan từ năm 1991, khi học chung lớp đạo diễn sân khấu khóa 8 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cả hai có hai người con trai, con đầu tên Đôn Nghĩa và con thứ hai tên Đôn Hậu. Tang lễ của đạo diễn Trần Cảnh Đôn sẽ được gia đình cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) để khán giả, người trong giới điện ảnh có thể đến thăm viếng, tuân thủ đúng theo quy định 5K trong việc phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.