Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận Huân chương Văn chương Nghệ thuật của Pháp

11/08/2016 16:30 GMT+7

Đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung Nguyễn Hoàng Điệp sẽ được trao tặng huân chương Văn chương Nghệ thuật cấp bậc Hiệp sĩ bởi những 'đóng góp và thiện ý vì sự nghiệp văn hóa Pháp'.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được nhận Huân chương Văn chương-Nghệ thuật của Pháp
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Audrey Azoulay ngày 17.5.2016 đã ký quyết định trao tặng huân chương Văn chương Nghệ thuật cấp bậc Hiệp sĩ cho nữ đạo diễn Việt Nam Nguyễn Hoàng Điệp bởi những “đóng góp và thiện ý vì sự nghiệp văn hóa Pháp” của chị.
Tuy nhiên tới chiều 11.8, thông tin trên mới được chính thức công bố. Sau khi Thuận, nhà văn Pháp gốc Việt công bố trên mạng xã hội vào chiều 11.8, rất đông văn nghệ sĩ Việt đã vào chúc mừng và chia vui cùng đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp.
Nguyễn Hoàng Điệp sinh năm 1982, tốt nghiệp khoa đạo diễn Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2004, từng tham gia giảng dạy tại trường này.
Năm 2008, Nguyễn Hoàng Điệp và một số nhà làm phim trẻ tại Hà Nội sáng lập Vblock Media - một hãng phim độc lập hướng trọng tâm vào các phim nghệ thuật, thể nghiệm. Năm 2009, trong vai trò là giám đốc sản xuất, Nguyễn Hoàng Điệp và Vblock Media cùng với Hãng Acrobates và Arte (Pháp) TR9 (Đức), Sudest - Đông Nam và BHD (Việt Nam) đã sản xuất thành công dự án phim độc lập Bi, Đừng sợ (đạo diễn Phan Đăng Di). Các bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng mà chị từng ghi dấu tên tuổi ở cả hai vai trò đạo diễn/nhà sản xuất phim còn có Chít và Pi, Bộ tứ 10A8 cùng với một vài phim ngắn như Mùa thứ 5 Hai, tư, sáu
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được nhận Huân chương Văn chương-Nghệ thuật của Pháp 3
Cảnh phim Đập cánh giữa không trung Ảnh: Tư liệu
Bộ phim truyện nhựa độc lập đầu tay của chị Đập cánh giữa không trung từng đoạt liên tiếp nhiều giải thưởng quốc tế: giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava tại Slovakia (11.2014), giải Đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Ba châu lục tại Pháp (12.2014), 3 giải (gồm: giải của Ban giám khảo trẻ tuổi dành cho phim hay nhất, giải của Ban giám khảo quốc tế dành tặng cho tác phẩm đáng chú ý và giải của Ban giám khảo phong trào Đại đoàn kết dành cho bộ phim xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim quốc tế Fribourg (Thụy Sĩ) lần thứ 29 (3.2015), giải Bộ phim xuất sắc nhất của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice (2014)…
Đập cánh giữa không trung từng có những buổi công chiếu thành công tại nhiều liên hoan phim quốc tế như Toronto (Canada), Busan (Hàn Quốc) và tham gia nhiều liên hoan phim uy tín khác tại Đan Mạch, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ...
Ngoài ra, tháng 11.2015, bộ phim ngắn Ai còn sống, giơ tay lên do chị làm đạo diễn đã được công chiếu tại Lễ hội Điện ảnh và Âm nhạc WildFest. Phim hội tụ ba hot girl trong phim sitcom Bộ tứ 10A8 - Dương Dương, Mai Chi và Thùy Anh, để lại ám ảnh cho người xem bởi sự giật gân và các cảnh hành động, truyền thông điệp về thế giới chết chóc ở tương lai khi loài người tàn sát động vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.