Đạo diễn 'Lưới trời' hạnh phúc bên vợ kém 2 con giáp xinh như hoa hậu

10/01/2022 10:10 GMT+7

Từng có suy nghĩ ở giá, đạo diễn Nguyễn Phương Điền bất ngờ kết hôn với vợ trẻ kém 24 tuổi. Tổ ấm viên mãn của nam đạo diễn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Câu chuyện về cơ duyên gặp gỡ và cuộc sống hôn nhân của đạo diễn Phương Điền khiến nhiều người bất ngờ, thích thú

chụp màn hình

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền sinh năm 1969 tại TP.HCM. Khi xuất ngũ, anh theo gia đình học nghề may rồi được người quen giới thiệu vào Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, khoa Diễn viên rồi sau đó học khoa Đạo diễn. Anh bắt đầu công việc từ diễn viên phụ đến trợ lý, phó đạo diễn rồi lên đạo diễn.

Các bộ phim nổi tiếng mà anh từng thực hiện là Cải ơi, Dù gió có thổi, Cá rô anh yêu em, Tiếng sét trong mưa, Lưới trời, Âm tính, Cha rơi, Vua bánh mì... Dù có sự nghiệp thành công nhưng Nguyễn Phương Điền lập gia đình khá muộn khi đã ở tuổi ngoài 40. Tuy nhiên, điều khiến ai cũng phải ngỡ ngàng là anh lấy được vợ đẹp như hoa hậu và kém anh tới 24 tuổi.

Nam đạo diễn tiết lộ từng có ý định ở giá vì ngại lấy vợ, sợ rằng sẽ làm khổ vợ con

chụp màn hình

Trong chương trình Hạnh phúc ở đâu do Cát Tường dẫn dắt, đạo diễn Nguyễn Phương Điền tiết lộ về lý do lập gia đình muộn. Anh tâm sự: "Lập gia đình là cái duyên. Vì sự nỗ lực cho bản thân, lao tâm cho công việc nó cứ đẩy mình đi. Vì chưa thành danh nên tôi ngại lấy vợ, sợ rằng sẽ làm vợ con khổ. Nghề này lại đi suốt, không thể lo lắng cho vợ con. Thậm chí, tôi còn quyết định ở giá, không lấy vợ. Đến năm 40 tuổi, tôi vẫn nghĩ thế. Nhưng đến năm 42 tuổi thì duyên đến một cách tình cờ".

Bật mí về cơ duyên quen biết nhau, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho hay anh gặp vợ thời điểm đang quay bộ phim Dù gió có thổi. Anh hào hứng chia sẻ rằng chuyện tình của mình có thể làm được phim. "Trên đường đi làm về, tôi đứng trú mưa dưới mái hiên thì thấy một cô bé rất đẹp cũng đang trú mưa ở đó. Khi ấy, tôi làm đạo diễn nên để râu ria xồm xoàm, tóc dài, ăn mặc bụi bặm. Cô bé mới lớn, đang học lớp 12. Tôi hỏi: "Bé ở đâu?". Cô bé quay qua nhìn tôi sợ quá, đang mưa mà cũng rồ xe chạy mất luôn", nam đạo diễn kể.

Ảnh cưới của đạo diễn Nguyễn Phương Điền và bà xã Cẩm Giang

chụp màn hình

Khoảng một tháng sau, cũng trên con đường đó, đạo diễn Tiếng sét trong mưa gặp lại cô gái kia khi cô đang hỏng xe và dắt bộ. Nhưng khi được Nguyễn Phương Điền ngỏ ý giúp đỡ thì cô lại sợ và dắt xe bỏ đi thật nhanh. Đến lần thứ ba, anh cũng gặp lại cô đang trú mưa và "cô ấy vẫn tiếp tục bỏ chạy như lần đầu". Nam đạo diễn tin rằng đây là định mệnh bởi sau khi "quá tam ba bận" thì vẫn có thể gặp lại cô gái này lần thứ tư.

Anh nhớ lại: "Tôi phải cảm ơn chị Kim Xuân, Kim Khánh và Bình Minh. Hôm đó, lên phim trường thì ba người này cãi nhau, không ai thèm quay. Tôi đi về, lại đúng ngày chủ nhật. Trong xóm, mọi người ngồi uống cà phê, chơi cá ngựa, tôi cũng thích nên đứng xem. Đang đứng thì chiếc xe chở cô bé đó đậu ngay trước mặt tôi. Một người chị trong xóm chở cô bé đó đi. Tôi hỏi người chị rằng cô bé là ai thì biết đây là học trò của chị. Tôi nói: "Chị làm mai cho em đi". Cô bé quay mặt đi, không thèm nhìn tôi luôn. Tôi còn nhớ khi ấy là ngày 2.9.2010, chị ấy về giới thiệu với cô bé này rằng tôi là đạo diễn Phương Điền, rất nổi tiếng, con nhà gia giáo trong xóm và chưa vợ. Sau đó, chị hàng xóm rủ tôi sang nhà ăn uống, hát karaoke, có cả cô bé đó. Chừng 2 tháng sau là chúng tôi đám cưới. Khi đó, vợ tôi mới 18 tuổi".

Tổ ấm hạnh phúc của đạo diễn Nguyễn Phương Điền cùng vợ và hai con

chụp màn hình

Sau khi "về chung một nhà", vì chênh lệch tuổi tác, đạo diễn Phương Điền cho hay vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã vì không hiểu nhau. Anh tâm sự mình cảm giác giống như "người cha, người thầy, người anh" và phải dành rất nhiều thời gian cho vợ. Bên cạnh đó, cũng vì bà xã còn quá trẻ nên thời gian đầu không hiểu cho công việc cũng như không tin vào lịch trình làm việc của mình. "Tôi bảo cô ấy chịu khó lên phim trường với tôi vài lần. Cô ấy đi, ngồi từ sáng tới tối, có hôm quay tới sáng hôm sau. Khi đó, cô ấy mới thương nghề của chồng, cực khổ, vất vả quá. Rồi có những chuyến tôi đi chọn bối cảnh, tôi cũng dắt cô ấy đi cùng. Cô ấy cũng phải leo núi, leo đồi, lội xuống và càng cảm thông với cái nghề chồng làm", Nguyễn Phương Điền bộc bạch.

Đặc biệt, từ khi có con, vợ của đạo diễn phim Lưới trời dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm. Từ đó, cô cũng yên tâm để chồng tự do, thoải mái làm nghệ thuật. Hiện tại, tổ ấm của Nguyễn Phương Điền đã trọn vẹn khi có "đủ nếp đủ tẻ". Khi được hỏi về hạnh phúc của mình, đạo diễn Nguyễn Phương Điền bày tỏ: "Tôi được làm việc, được cống hiến và sống hết mình với môi trường nghệ thuật. Bên cạnh đó, mình được vui vẻ hạnh phúc bên vợ và các con. Đối với tôi, hạnh phúc chỉ xoay quanh như vậy".

Nhật Kim Anh bóc độ khó của đạo diễn Phương Điền, nghẹt thở suýt chết đuối vẫn phải diễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.