Đạo diễn Lê Hoàng: Quan điểm phụ nữ phải làm việc nhà là cổ hủ, áp đặt

24/09/2021 17:40 GMT+7

Lê Hoàng không đồng tình với quan điểm phụ nữ phải làm việc nhà. Ông cho rằng đó là là suy nghĩ cổ hủ, áp đặt

Tập 8 Có hẹn lúc 22 giờ dự kiến lên sóng ngày 25.9 trên kênh HTV9 với sự góp mặt của đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn và diễn viên Hứa Minh Đạt. Cả ba nghệ sĩ sẽ cùng bàn luận về chủ đề Việc nhà sẽ dành cho ai?. Trong chương trình, Lê Hoàng cho biết: “Việc nhà là một khối lượng việc khổng lồ, tốn nhiều thời gian và cần sự chuyên nghiệp”. Không đồng tình, Hứa Minh Đạt lại cho rằng nam hay nữ đều có thể làm nhưng nhiều khi công việc xã hội của họ quá nhiều nên không có thời gian. Chính vì thế, gia đình của anh đã giải quyết vấn đề này bằng cách thuê người giúp việc.
Ông xã Lâm Vỹ Dạ chia sẻ thêm khi vừa tốt nghiệp, anh đã ở riêng, công việc nhà cũng đã “kinh qua” nhiều năm nên đó không phải vấn đề to tát. “Lúc cưới vợ về, có khoảng thời gian tôi bị nghiện việc nhà. Tính tôi tỉ mỉ nên vợ hay người giúp việc làm mà không hài lòng là tôi phải nhảy vào làm. Về sau tôi nghĩ sao mình phải ôm đồm nhiều việc quá vậy, mình làm hết việc của vợ thì vợ lấy gì mà làm nên từ đó mới san sẻ với nhau”, Hứa Minh Đạt nói thêm.

Hứa Minh Đạt thấy hối lỗi vì từng trách vợ "mỗi việc chăm con cũng làm không được"

Chụp màn hình

Lê Hoàng cho rằng quan điểm việc nhà chỉ dành cho phụ nữ, còn đàn ông phải ra ngoài kiếm tiền là định kiến lạc hậu, áp đặt và “ác”. Nam đạo diễn gặng hỏi thì biết Quang Tuấn mặc dù nói có làm việc nhà nhưng lại rất hiếm khi đi chợ, 10 lần thì may ra mới đi được 1 lần. Còn Hứa Minh Đạt lại rút kinh nghiệm từ lần “nghiện” trước đó nên không tham gia nhiều vào việc nhà.
Sau khi nghe hai đàn em chia sẻ, đạo diễn Gái nhảy nói: “Tuấn có nghĩ như vậy là chia đôi việc nhà không chứ anh thấy vợ em làm gần hết rồi đấy. Hơn nữa, em có một cái ỷ y là vợ không đi làm nên sẽ có thời gian lo việc nhà. Dù em không nói ra nhưng bụng em sẽ nghĩ là mình làm ra tiền cực nhọc, đủ khổ rồi thì vợ làm những việc nho nhỏ ấy đi. Đúng không". Bị đàn anh buộc tội, Quang Tuấn phủ nhận mình không hề có ý nghĩ như thế. Lúc này Lê Hoàng “quay xe” cho rằng mình không có ý nói Quang Tuấn là người xấu như thế nhưng hiện nay có rất nhiều đàn ông đều có suy nghĩ như vậy và hay nói những câu khiến người phụ nữ tổn thương.

Quang Tuấn thừa nhận rất hiếm khi đi chợ dù đồng tình quan điểm việc nhà là nhiệm vụ của cả hai vợ chồng

Chụp màn hình

Nghe đến đây, Hứa Minh Đạt lên tiếng thú nhận khoảng thời gian Lâm Vỹ Dạ mới sinh đứa thứ hai nên phải ở nhà chăm con, còn anh đi làm kiếm tiền. Lúc đó, nhiều khi nam diễn viên phải đi quay sớm mà con lại hay quấy khóc vào buổi đêm làm mất giấc ngủ. Điều này khiến anh cũng nhiều lần “cằn nhằn” bà xã vì “mỗi việc chăm con cũng làm không được”. Ông xã Lâm Vỹ Dạ nói: “Lúc đó tôi còn trẻ đâu biết được vợ ở nhà phải chăm con, cho con ăn, tắm rửa, thay tã cho con, họ cũng làm việc rất cực khổ. Mình cũng không hiểu được tâm lý của người phụ nữ khi phải chịu tù túng ở nhà, không được ra ngoài gặp gỡ với nhiều người”.
Lê Hoàng cũng đồng cảm với Hứa Minh Đạt và cho rằng việc chăm con là điều vô cùng khổ cực. Ông khẳng định rằng những phụ nữ thích làm việc nhà vì chưa “thử” làm những việc khác và một khi họ đã đam mê việc khác sẽ không bao giờ muốn quay lại để làm việc nhà. “Những người đam mê việc nhà là những người không biết trên đời này còn có nhiều thứ hấp dẫn hơn”, nam đạo diễn cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.