Đạo diễn Lê Hoàng: 'Phim ngắn gửi được thông điệp hay và ý nghĩa là không dễ'

17/12/2021 15:52 GMT+7

Bên lề giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2021 , giám khảo - đạo diễn Lê Hoàng đã có những chia sẻ về xu hướng làm phim ngắn trong tương lai, cũng như lời khuyên dành cho những bạn trẻ đang muốn dấn thân vào con đường làm phim.

Ngôi Sao Xanh là giải thưởng truyền hình - điện ảnh thường niên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, giới chuyên môn, truyền thông và nghệ sĩ. Giải thưởng năm nay vinh danh 26 hạng mục, gồm Điện ảnh (10 giải), Truyền hình (11 giải), Phim chiếu mạng (4 giải) và mở rộng hạng mục Đồng hành (1 giải - với giải Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất). Đạo diễn Lê Hoàng cho biết, việc có thêm hạng mục Đồng hành với giải Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất là thay đổi mang tính cập nhật. Giống như Oscar và sự góp mặt của các phim chiếu trên nền tảng trực tuyến Netflix, Ngôi Sao Xanh 2021 không nằm ngoài dòng chảy thời đại để nhìn nhận xã hội theo kịp biến chuyển của thế hệ mới.

Sự kiện lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 8 - năm 2021 sẽ diễn ra tại nhà hát M.PLEX Studios & Theatre (Q.1, TP.HCM) vào lúc 18 giờ ngày 19.12 và được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ trên TodayTV và YouTV, livestream trên nền tảng fanpage, youtube TodayTV & TikTok Live.

Hội đồng Nghệ thuật của giải Ngôi sao xanh 2021 gồm đạo diễn Đào Bá Sơn, Lê Hoàng, Đỗ Đức Thịnh, biên kịch Châu Thổ...

imc

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt ngành phim ảnh. Trong bối cảnh nhiều phim chiếu rạp không thể ra mắt như dự kiến hay các dự án truyền hình gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, giải thưởng Ngôi Sao Xanh chính là sự động viên tinh thần to lớn vinh danh nỗ lực của cá nhân và tập thể.

Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như điện ảnh, truyền hình, web-drama, cơ cấu giải thưởng Ngôi Sao Xanh năm nay bổ sung thêm hạng mục Đồng hành vinh danh các bộ phim ngắn trên TikTok. Dù là một nền tảng còn mới, nhưng TikTok sớm trở thành mảnh đất nuôi dưỡng các tài năng làm phim. Việc bổ sung hạng mục giải thưởng mới cho thấy sự cập nhật bắt kịp xu hướng công nghệ và văn hóa của ban tổ chức. Các cá nhân, tổ chức nhờ đó có thêm cơ hội để phô bày sự sáng tạo trên một nền tảng đầy hứa hẹn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội đồng Nghệ thuật đã làm việc liên tục để đánh giá và phân tích số lượng tác phẩm dự thi năm nay. Với vai trò là giám khảo của cuộc thi Ngôi Sao Xanh, đạo diễn Lê Hoàng có những nhận định chuyên sâu về vai trò của công nghệ trong việc làm phim, cũng như xu hướng phát triển của phim ngắn trong tương lai.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ về con đường làm phim ngắn của các bạn trẻ yêu điện ảnh

nscc

Nói về xu hướng phim ngắn chiếu trên các nền tảng công nghệ và đâu là lợi thế của dạng phim này so với phim chiếu rạp hay phim truyền hình ở thời điểm hiện tại, đạo diễn Lê Hoàng cho biết: “Phim ngắn đã có từ lâu trên thế giới. Phim ngắn trên TikTok tuy thế lại là một hình thức khác biệt còn mới tại Việt Nam. Các phim ngắn online có lợi thế so với phim truyền hình và chiếu rạp nằm ở khả năng tạo xu hướng, lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng nội dung 24/7 với chi phí thấp. Qua đó, người làm phim có thể đạt được thành công về mặt thương mại mà không chịu quá nhiều áp lực về mặt chi phí”.

Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định, yếu tố quyết định thành công của một bộ phim ngắn nằm ở khả năng cô đọng thông điệp của tác phẩm. “Thực ra không chỉ phim, cả văn học lẫn âm nhạc, ngắn thì khó hơn dài. Bởi vì với các định dạng dài, chúng ta có thời gian, có hoàn cảnh để trình bày. Các tác phẩm ngắn thì tất cả phải cô đọng và hàm súc. Nhiều người tưởng phim ngắn là con đường dễ dàng nên làm ẩu. Phim ngắn mà gửi được thông điệp hay và có ý nghĩa là không dễ” – vị đạo diễn nổi tiếng khó tính nhận xét.

Đạo diễn Lê Hoàng

t.l

Nhờ sự phát triển của công nghệ, những người đam mê phim ảnh không cần được đào tạo chuyên nghiệp và chỉ mất vài tuần hoặc thậm chí vài ngày là có thể tự sản xuất một bộ phim với kinh phí thấp với thiết bị đơn giản. Theo đạo diễn Lê Hoàng, chất lượng của phim có thể bị ảnh hưởng nhưng đó không phải là yếu tố quyết định tất cả. Đạo diễn Lê Hoàng nói: “Nếu không được đào tạo thì việc làm phim rất khó khăn. Tuy nhiên người ta vẫn có thể tự học. Hiện tại chất lượng hình ảnh và âm thanh của các thiết bị đều rất cao. Kể cả máy ảnh hay thậm chí quay bằng điện thoại chất lượng kỹ thuật cũng rất tốt”.

Các phim ngắn tranh giải Ngôi sao xanh 2021

Top 3 Phim ngắn trên TikTok hay nhất hiện đang dẫn đầu đề cử Ngôi Sao Xanh 2021

imc

Đạo diễn Lê Hoàng đồng ý rằng xu hướng làm phim đông đảo hiện nay sẽ khuyến khích nhiều người tham gia: “Có hàng triệu người làm phim nghiệp dư thì có lẽ vẫn tốt hơn là vài chục người làm phim chuyên nghiệp. Có đất cho người làm nghệ thuật để họ thể hiện mình, được tìm tòi tự do”.

Đạo diễn Lê Hoàng chỉ ra điểm cần lưu ý đối với các bạn trẻ tự làm phim để có được một thước phim ngắn chất lượng và truyền tải đầy đủ thông điệp chính là nền tảng. “Trước khi làm phim ngắn thì bạn phải xem rất nhiều phim dài. Người viết ngắn muốn hay thì phải biết tiểu thuyết hay như thế nào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.