Đạo diễn 'Ký sinh trùng' kêu gọi điều tra cái chết của Lee Sun Kyun

13/01/2024 16:12 GMT+7

Hôm 12.1, đạo diễn Bong Joon Ho cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khác đã kêu gọi điều tra về hành vi của cảnh sát và truyền thông trong việc dẫn đến cái chết của Lee Sun Kyun.

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' kêu gọi điều tra cái chết của Lee Sun Kyun- Ảnh 1.

Đạo diễn Bong Joon Ho kêu gọi một cuộc điều tra để tìm ra sự thật về cái chết của Lee Sun Kyun

YONHAP NEWS

Cuối tháng 12.2023, Lee Sun Kyun được phát hiện đã chết trong một chiếc xe hơi ở Seoul (có dấu hiệu tự tử) sau cuộc điều tra kéo dài hai tháng của cảnh sát vì nghi ngờ tài tử sử dụng ma túy. Sau khi sao phim Ký sinh trùng qua đời, cảnh sát bị cáo buộc đã tiết lộ các chi tiết bí mật về cuộc điều tra của họ từ đó bùng nổ những thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống và một số nội dung méo mó bị lan truyền trên YouTube cũng như các nền tảng truyền thông xã hội.

Theo AFP, tại cuộc họp báo hôm 12.1 với sự tham gia của các nhân vật trong ngành điện ảnh Hàn Quốc, đạo diễn Bong Joon Ho phát biểu với tâm trạng xúc động: "Chúng tôi kêu gọi chính quyền tiến hành điều tra kỹ lưỡng để xác định xem liệu có bất kỳ sai sót nào trong an ninh điều tra của cảnh sát hay không". Nhà làm phim đoạt giải Oscar cũng nói thêm rằng giới chức cũng nên điều tra xem liệu có bất kỳ hành vi tiết lộ thông tin trái phép nào bắt nguồn từ các cảnh sát tham gia cuộc điều tra về Lee Sun Kyun hay không. Có thể những người này đã giao tiếp không đúng cách với truyền thông từ đó khiến thông tin đang được điều tra bị rò rỉ và gây hậu quả nghiêm trọng.

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' kêu gọi điều tra cái chết của Lee Sun Kyun- Ảnh 2.

Nam nghệ sĩ Kim Eui Sung phát biểu tại họp báo

YONHAP NEWS

Nội dung mà Bong Joon Ho phát biểu nằm trong một tuyên bố có chữ ký của khoảng 30 tổ chức trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, bao gồm các liên hoan phim, hiệp hội diễn viên và hiệp hội biên kịch trong nước. Theo Variety, nhóm này cũng nhấn mạnh: "Cần cải thiện luật pháp rõ ràng để đảm bảo rằng các nguyên tắc và ngoại lệ không bị đảo ngược giữa quyền con người của nghi phạm và quyền được biết của công chúng".

Diễn viên “Ký sinh trùng” Lee Sun-kyun viết gì trong thư tuyệt mệnh?

Nam diễn viên Kim Eui Sung có mặt tại cuộc họp báo này cho biết: "Tôi hy vọng rằng những bi kịch như vậy sẽ không bao giờ lặp lại trong cuộc điều tra các nghệ sĩ văn hóa đại chúng". Yoon Jong Shin nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng thảm kịch như vậy sẽ không xảy ra nữa trong quá trình điều tra các nghệ sĩ văn hóa đại chúng. Đây là nhu cầu của cộng đồng văn hóa và nghệ thuật trước cái chết của nghệ sĩ Lee Sun Kyun".

Bong Joon Ho và nhiều nhân vật khác trong ngành cũng kêu gọi tăng cường luật pháp về bảo vệ nghệ sĩ, ngôi sao giải trí tốt hơn đồng thời kêu gọi truyền thông đưa tin có trách nhiệm hơn trong tương lai. Họ đặc biệt chỉ trích đài KBS (đài truyền hình quốc gia tại Hàn Quốc) đã đưa tin về vụ việc. Quay lại vào tháng 11.2023, KBS đã phát bản ghi âm được cho là cuộc trò chuyện điện thoại riêng tư của Lee Sun Kyun. "Chúng tôi kêu gọi tất cả các cơ quan truyền thông, bao gồm cả KBS, nhanh chóng xóa bất kỳ nội dung nào không phù hợp với mục đích đưa tin có trách nhiệm", tuyên bố chung nhấn mạnh.

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' kêu gọi điều tra cái chết của Lee Sun Kyun- Ảnh 3.

Đạo diễn Bong Joon Ho (bìa phải) cùng Lee Sun Kyun (giữa) và dàn diễn viên Ký sinh trùng dự Lễ trao giải Oscar 2020

Chụp màn hình

Lee Sun Kyun (2.3.1975 - 27.12.2023) là một trong những nam diễn viên tài năng, danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Anh gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000, ghi dấu ấn trong lòng khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á qua nhiều tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình: Hương vị tình yêu, Hoa hậu Hàn Quốc, Ông chú của tôi, Helpless, Golden Time, Ngày đen tối, Quan hệ bí mật… Tên tuổi của Lee Sun Kyun vươn tầm quốc tế với vai chính trong bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho. Đây là một trong những siêu phẩm hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc, gây tiếng vang lớn trong giới phim ảnh toàn cầu và thắng 4 giải Oscar hồi 2020.

Khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, Lee Sun Kyun bị giáng một đòn nặng nề khi vướng vào cuộc điều tra ma túy và tin tức này được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông từ tháng 10.2023. Vụ việc khiến ngôi sao danh tiếng này bị loại khỏi các dự án truyền hình, điện ảnh, các hợp đồng thương mại, gây ra mức thiệt hại ước tính lên tới 10 tỉ won (hơn 186 tỉ đồng). Theo hãng tin Yonhap, nam diễn viên 48 tuổi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy hai lần, trong quá trình điều tra của cảnh sát và trong một cuộc kiểm tra chuyên sâu vào tháng 11.2023. Anh cũng tham gia ba phiên thẩm vấn với cơ quan điều tra, trong đó phiên cuối cùng bắt đầu vào ngày 23.12, kéo dài suốt 19 tiếng.

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' kêu gọi điều tra cái chết của Lee Sun Kyun- Ảnh 4.

Lee Sun Kyun ra đi, để lại vợ - Jeon Hye Jin, cùng hai con và gia tài điện ảnh giá trị

AFP

Sự ra đi của Lee Sun Kyun trở thành tin tức chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Truyền thông và cảnh sát cũng bị dư luận chỉ trích dữ dội vì cho rằng quá trình điều tra và những tin tức bùng nổ đã gây ra cái chết của ngôi sao tài năng này. Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Kim Hui Jung - lãnh đạo Cảnh sát thủ đô Seoul, cho biết quá trình điều tra được thực hiện theo thủ tục pháp lý và không xảy ra chuyện rò rỉ thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.