Đạo diễn Giang Thanh: Không thích nam diễn viên cứ lên phim là ‘cởi’

20/02/2023 11:42 GMT+7

Sau 5 ngày công chiếu, web-drama Siêu trợ lý của Trương Quỳnh Anh được đón nhận tích cực nhưng với lượt xem khá khiêm tốn, 186.000 trên YouTube. Đạo diễn Giang Thanh tiết lộ đây là bước đi mạo hiểm vì phim chứa "3 không": không theo xu hướng, không "cởi" và không theo kiểu mì ăn liền.

Đạo diễn Giang Thanh: Tôi không thích nam diễn viên cứ lên phim là ‘cởi’ - Ảnh 1.

Đạo diễn Giang Thanh hé lộ công thức "3 không" khi làm phim Siêu trợ lý của Trương Quỳnh Anh

ĐPCC

Theo chân Thụy Khuê (Trương Quỳnh Anh), phim chiếu mạng Siêu trợ lý kể về hành trình đầy bi hài của cô trợ lý diễn viên đình đám Vĩnh Hy (Khương Lê). Tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức công việc, cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm và vướng liên tiếp rắc rối.

Mối tình của họ ngày càng trắc trở khi bị quản lý cấp cao Hà Giang (Ốc Thanh Vân) phát hiện. Đồng thời, sự xuất hiện của người thứ ba do Gi A Nguyễn đảm nhận cũng tạo nên nhiều tình tiết oái oăm cho cặp đôi.

Được biết, web-drama Siêu trợ lý theo thể loại lãng mạn, ngôn tình - dòng phim vốn "làm mưa làm gió" giới trẻ từ rất nhiều năm trước. Không theo đuổi xu hướng như phim giang hồ, drama, đấu trí, đạo diễn Giang Thanh nói tác phẩm của cô hiện "một mình một ngựa" trên thị trường.

Đây là con dao hai lưỡi khi có thể tạo nên làn gió mới cho thị trường phim chiếu mạng nhưng cũng có thể bị công chúng "ngó lơ" vì đề tài cũ.

Đạo diễn Giang Thanh: Tôi không thích nam diễn viên cứ lên phim là ‘cởi’ - Ảnh 2.

Giang Thanh (bên phải, đeo kính) tiết lộ lý do không cho Khương Lê, Gi A Nguyễn diễn cảnh khoe cơ thể trên phim

NVCC

Chia sẻ về điều này, Giang Thanh nói với Thanh Niên: "Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường và nhận thấy điều đó. Nhưng đây là mong muốn của Trương Quỳnh Anh. Ngoại hình và cách diễn của cô ấy cũng rất phù hợp với kiểu phim tình cảm như vậy. Vì thế, chúng tôi bắt tay xây dựng kịch bản. Khi làm việc chung, tôi và chị đã thống nhất quan điểm, nếu lượt view cao thì đó thật sự là điều may mắn. Nhưng mục đích lớn hơn của ê kíp là tạo ra một sản phẩm chỉn chu và chất lượng nhất để trình làng".

Góp mặt trong dự án này còn có Khương Lê và Gi A Nguyễn, hai "soái ca" triển vọng với đầy đủ tài sắc. Tuy nhiên, đạo diễn Giang Thanh nói cô không tận dụng thế mạnh ngoại hình của họ bằng những phân đoạn nóng bỏng để "câu khách".

"Phim ngôn tình có rất nhiều cách để "khoe" nét đẹp, sự quyến rũ của diễn viên nam chứ không nhất thiết là phải khoe cơ thể. Chẳng hạn như thông qua hành động, đôi mắt hay những cử chỉ của các diễn viên. Hơn hết, ngoài một kịch bản hay, yếu tố "phản ứng hóa học" giữa các diễn viên với nhau trong phim ngôn tình mới là cái chính mà tôi nhắm tới", cô tâm sự.

Đạo diễn Giang Thanh: Tôi không thích nam diễn viên cứ lên phim là ‘cởi’ - Ảnh 3.

Khương Lê và Gi A Nguyễn hiện là những "soái ca" trong showbiz Việt sở hữu lượng fan đông đảo

NVCC

Theo cập nhật hiện tại, Siêu trợ lý đã vượt mốc 186.000 lượt xem trên YouTube. Đây là con số khá khiêm tốn so với thành tích của những web-drama trình làng gần đây. Tuy nhiên, tác phẩm được nhiều nghệ sĩ đánh giá tích cực bởi sự đầu tư chỉn chu. Trấn Thành nhận xét đây là "phim rất nhẹ nhàng và đáng yêu", quan trọng là mang cảm giác "dễ chịu" cho người xem.

Quách Ngọc Tuyên nói phim có màu sắc điện ảnh, cảnh quay lung linh. Với sự trong sáng và ngọt ngào, Đàm Vĩnh Hưng dự đoán tác phẩm sẽ thu hút lượng lớn khán giả tuổi teen. Bên cạnh đó, phim cũng nhận nhiều phản hồi tích cực của công chúng trên các trang mạng xã hội.

Giang Thanh cho biết dù không "bùng nổ" lượt xem nhưng cô tự hào vì Siêu trợ lý được các nghệ sĩ trong nghề và khán giả đánh giá khá cao. Để có được những thước phim lãng mạn, nữ đạo diễn cùng ê kíp bôn ba khắp các ngõ ngách của Đà Lạt. Đoàn phim ghi hình 9 ngày liên tục tại nhiều bối cảnh khác nhau, bấm máy từ tháng 11.2022 và dành thời gian dài cho công tác hậu kỳ.

Đạo diễn Giang Thanh: Tôi không thích nam diễn viên cứ lên phim là ‘cởi’ - Ảnh 4.

Trương Quỳnh Anh tái xuất với hình ảnh năng động, trẻ trung đóng cùng bạn diễn kém 9 tuổi Khương Lê

NVCC

Bản thân Giang Thanh cũng gặp nhiều trở ngại trong công tác đạo diễn. Cô thừa nhận nữ giới thường gặp nhiều khó khăn cũng như vướng một số "định kiến" khi theo nghề này. "Tôi thấy các đạo diễn nam thường có thể ngồi cà phê, tán gẫu hay bia bọt hàng giờ… với các cộng sự là ra đời những dự án mới. Còn tôi là phụ nữ lại có gia đình nên điều đó đối với tôi cũng khó khăn hơn. Thậm chí những nhà sản xuất muốn tìm đạo diễn cũng ngại đạo diễn nữ vì "liễu yếu đào tơ", sẽ không đảm nhận nổi tất cả công việc trong, ngoài set. Tôi thấy sức khỏe cũng là một vấn đề khó khăn của tôi so với đạo diễn nam", cô chia sẻ.

Giang Thanh hy vọng thông qua Siêu trợ lý, cô có thể chứng minh năng lực trong nghề. Không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là nỗ lực làm việc và cách đối nhân xử thế trên phim trường. "Đạo diễn nam cố gắng 100% thì tôi phải cố gắng 200%. Những gì người khác làm được thì mình cũng phải làm được, thậm chí còn hơn như thế nữa thì mới mong giới chuyên môn nhìn nhận năng lực thực thụ và từ đó họ sẽ trân trọng mình hơn", cô trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.