Đạo diễn Đặng Nhật Minh trò chuyện cùng giới trẻ TP.HCM

30/10/2023 08:29 GMT+7

Tối 29.10, tại rạp phim DCINE, TP.HCM, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã có buổi trò chuyện cùng khán giả, đặc biệt là giới trẻ, về chuyện làm nghề, về quá trình ông thực hiện bộ phim cuối - 'Hoa nhài'.

Đây là sự kiện cuối trong chương trình "Bây giờ đã đến tháng mười" diễn ra từ ngày 5 - 29.10 do Storii, Trigger Film Academy và DCINE phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh sự nghiệp của Đặng Nhật Minh - vị đạo diễn lừng danh của điện ảnh Việt.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trò chuyện cùng giới trẻ TP.HCM - Ảnh 1.

Các khán giả đến tham dự buổi giao lưu và xem phim Hoa nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Đ.T

Qua sự kiện "Bây giờ đã đến tháng mười", khán giả TP.HCM được thưởng thức 9 tác phẩm điện ảnh: Tháng năm, những gương mặt (1977), Thị xã trong tầm tay (1983), Bao giờ cho đến tháng Mười (1984), Cô gái trên sông (1987), Trở về (1994), Thương nhớ đồng quê (1995), Hà Nội mùa đông năm 46 (1997), Mùa ổi (2000) và Hoa nhài (2022).

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trò chuyện cùng giới trẻ TP.HCM - Ảnh 2.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ kinh nghiệm làm nghề

Đ.T

Ở tuổi 85, đạo diễn Đặng Nhật Minh (sinh ra ở Huế nhưng lớn lên tại Hà Nội) cho biết ông làm phim Hoa nhài như một lời cảm tạ Hà Nội. Hà Nội từ ngàn đời luôn là nơi giao thoa văn hóa, nơi hội ngộ của những thân phận tứ xứ về đây làm ăn, buôn bán, mưu sinh. Hoa nhài tràn đầy thông điệp về tình yêu thương, về sự tin yêu vào giá trị cốt lõi, bền bỉ của Hà Nội.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trò chuyện cùng giới trẻ TP.HCM - Ảnh 3.

Cảnh trong phim Hoa nhài

ĐPCC

Ông gửi gắm đến thế hệ trẻ tình yêu điện ảnh cùng góc nhìn đầy nhân văn khi làm nghệ thuật vì theo ông: "Làm nghệ thuật là vì con người, luôn phải tôn vinh cái đẹp tâm hồn qua tác phẩm".

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trò chuyện cùng giới trẻ TP.HCM - Ảnh 4.

Đạo diễn Ngô Quang Hải (phải) gặp gỡ đạo diễn Đặng Nhật Minh

Đ.T

Sau Thị xã trong tầm tay, Đặng Nhật Minh bắt đầu được thế giới biết đến khi trình chiếu Bao giờ cho đến tháng Mười - bộ phim Việt Nam đầu tiên được công chiếu tại Mỹ và nhận được giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ hòa bình tại Liên hoan phim quốc tế Moskva diễn ra ở Liên Xô (cũ). Bao giờ cho đến tháng Mười được Đài truyền hình CNN của Mỹ bình chọn là 1 trong 18 phim châu Á hay nhất mọi thời đại.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trò chuyện cùng giới trẻ TP.HCM - Ảnh 5.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh trò chuyện cùng giới trẻ TP.HCM - Ảnh 6.

Khán giả đến xem phim Hoa nhài

Đ.T

Sau đó, Thương nhớ đồng quê đã giúp ông khẳng định vị trí của mình khi chiến thắng giải Kodak tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương, giải Phim châu Á hay nhất của NETPAC tại Liên hoan phim quốc tế Rotterdam, giải Nikkei Asia Prize do Nhật Bản trao năm 1999 vì những đóng góp cho điện ảnh châu Á, giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Gwangju (Hàn Quốc) năm 2005…

Với những đóng góp cho điện ảnh Việt Nam, Đặng Nhật Minh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và nhận Huân chương lao động hạng nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.