Danh thủ Hồng Sơn tiết lộ quá khứ suýt giải nghệ vì chấn thương

13/12/2020 10:28 GMT+7

Đồng cảm với những khó khăn mà học trò đang trải qua, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cũng chia sẻ về những biến cố trong sự nghiệp của mình, giai đoạn anh đang là ngôi sao bóng đá nước nhà.

Trong tập 13 Cầu thủ nhí 2020 phát sóng ngày 12.12 trên kênh VTV3, các chân sút nhí tham gia trận bóng đối đầu với đội tuyển Dugong Phú Quốc. Đây được xem là đội bóng mạnh khi sở hữu những cầu thủ có ngoại hình cao to và kỹ thuật chuyên môn vượt trội. Cổ vũ cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn lần này là sự xuất hiện bất ngờ của cựu diễn viên Hiếu Hiền và hai bảo mẫu Hồ Bích Trâm, Thanh Thức.
Tiền đạo Đại Nhân được đánh giá sẽ là cầu thủ nhí xuất sắc nhất Cầu thủ nhí 2020, nhưng vì gặp phải chấn thương trong thử thách ở tập 11 nên đến bây giờ chưa thể ra sân, khiến huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn tiếc nuối. Nhìn thấy hình ảnh của cậu học trò đến từ Đồng Nai vụt mất cơ hội tỏa sáng trong giai đoạn nước rút của chương trình, làm cho cựu danh thủ bồi hồi về những ngày tháng tối tăm khi dính chấn thương lúc còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Cựu danh thủ chia sẻ kinh nghiệm cho các học trò của mình

Ảnh: BTC

Tâm sự cùng chương trình, huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn cho biết điều khiến bản thân lo lắng nhất thời điểm đó chính là niềm đam mê đá bóng của mình đứng trước nguy cơ chấm dứt sớm. Đây là một kỷ niệm kinh khủng nhất đối với một người yêu bóng đá mãnh liệt như anh. “Năm đó khi đối đầu với đội tuyển Indonesia ở Singapore, tôi dính chấn thương ở chân nặng đến mức không được chơi bóng tận một năm trời. Khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó, tôi rất là buồn. Nên những điều mà Đại Nhân đang đối diện tôi rất hiểu và thông cảm”, anh tâm sự cùng các học trò.
Cựu danh thủ cũng cho biết thêm, một năm điều trị chấn thương không được chơi bóng cùng đồng đội, là khoảng thời gian dài đằng đẳng và tồi tệ với một cầu thủ, càng tệ hơn khi bản thân phải nỗ lực rất nhiều để vết thương chóng lành, phần phải giữ phong độ của mình trên sân. “Thực sự thời điểm vắng mặt đó tôi đã rất sợ đồng đội quên mất sự hiện diện của mình trong đội bóng”, Nguyễn Hồng Sơn nhớ lại. Từng tâm sự về những vết tích của mình trên sân cỏ trước báo giới, cựu danh thủ cũng cho biết, chân trái của anh từng một lần đứt dây chằng chéo và vỡ sụn chêm. “Còn chân phải cũng vỡ sụn chêm phải mổ đầu gối 2 lần, 1 lần gãy mũi… Ngoài ra thì còn có rất nhiều vết thương khác. Ngày còn thi đấu bóng đá, những chấn thương ấy đã hành hạ tôi khủng khiếp, mỗi khi trái gió trở trời là đau. Có khi đang bước đi thì bị hẫng mà ngã khụy xuống. Đến bây giờ, những cơn đau nhức diễn ra rất thường xuyên”, anh trải lòng.

Để có được thành công như hiện tại, danh thủ Hồng Sơn từng đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là lần suýt giải nghệ vì bị chấn thương

Ảnh: BTC

Được biết, cuối những năm thập niên 90 và 2000, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn chính là cái tên đã đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm khu vực, trở thành huyền thoại của nền bóng nước nhà. Tuy nhiên, cũng vì gánh hàng tá vết thương khủng khiếp như vậy, danh thủ đã không thể phát huy được hết phẩm chất thiên tài của mình, thậm chí huấn luyện viên Dido ở thời điểm đó cũng từng nói: “Nếu Nguyễn Hồng Sơn được sinh ra ở Brazil, cậu ấy đủ khả năng trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới”. Ngoài việc dính chấn thương nhiều lần suýt chấm dứt sự nghiệp đá bóng, không chỉ riêng anh và đội bóng lo lắng, mà cả những người hâm mộ cả nước lúc bấy giờ cũng “toát mồ hôi”, vì sợ mất đi một ngôi sao bóng đá đang vụt sáng bất ngờ chấm dứt sự nghiệp.
Trở lại sân bóng, bảo mẫu Thanh Thức cũng động viên cầu thủ nhí Đại Nhân trước thời khắc huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn công bố top 10 xuất sắc nhất Cầu thủ nhí 2020. Nam diễn viên cho biết: “Trận đấu nào Đại Nhân cũng đều ghi bàn, nhưng đáng buồn rằng sự thiếu may mắn của con lại đến cùng thời điểm của tập cuối cùng. Điều này cả chú, cô Hồ Bích Trâm hay các đồng đội của con đều không ai muốn cả, hi vọng con có thể vượt qua”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.