Dành thêm quỹ đất cho 2 di tích là nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên ở Việt Nam

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
20/04/2020 07:08 GMT+7

Ngày 19.4, Giám đốc Sở VH-TT TP. Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng cho biết UBND TP vừa có công văn về việc mở rộng không gian xung quanh di tích Nghĩa trủng Phước Ninh (trên đường Nguyễn Văn Linh) và Nghĩa trủng Hòa Vang (còn gọi là Nghĩa trủng Khuê Trung, tại Q.Cẩm Lệ).

Trong đó, dự án cải tạo, mở rộng Nghĩa trủng Phước Ninh do Sở VH-TT chủ trì, được UBND TP.Đà Nẵng thống nhất lấy khu đất ký hiệu A2 nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu rộng gần 3.200 m2 giáp với nghĩa trủng (vốn dĩ là đất của khu di tích trước đây) để đầu tư khu công viên cây xanh kết hợp bảo vệ, phát huy giá trị khu di tích. Phương án thiết kế được UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo cần kết nối hài hòa giữa không gian khu di tích và không gian công viên, nhằm phát huy giá trị di tích cũng như tạo không gian công viên cây xanh, giảm mật độ xây dựng ở trung tâm TP…
Đối với dự án cải tạo, mở rộng Nghĩa trủng Hòa Vang, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất lấy toàn bộ diện tích khoảng 6.000 m2 Bệnh viện Y học dân tộc (cũ) để đầu tư khu vực cảnh quan, công viên, tưởng niệm kết nối với nghĩa trủng hiện nay; giao UBND Q.Cẩm Lệ chủ trì dự án.
Như Thanh Niên đã thông tin, xét về tính chất và cách thức quy tập, các nhà sử học cho rằng Nghĩa trủng Phước Ninh và Hòa Vang gắn liền với thành Điện Hải trong buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860). Đây cũng chính là 2 nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên ở Việt Nam. Năm Tự Đức 19 (1866), Nghĩa trủng Hòa Vang được lập lần đầu tiên ở làng Nghi An (nay thuộc P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) với 1.300 ngôi mộ. Năm 1962, quân đội Mỹ mở rộng sân bay, nghĩa trủng lại dời đến vị trí hiện tại (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) và được công nhận di tích quốc gia năm 1999. Còn Nghĩa trủng Phước Ninh qua nhiều lần quy hoạch hiện chỉ sót lại nhà bia tưởng niệm bằng sa thạch cao 1,2 m, rộng 0,8 m; năm 1988 di tích này được công nhận di tích quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.