Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH Sân khấu-Điện ảnh TP.HCM năm 2020

Hà Ánh
Hà Ánh
02/10/2020 12:40 GMT+7

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh TP.HCM vừa có quyết định xác định điểm chuẩn kèm danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành ĐH chính quy kỳ thi tuyển sinh năm 2020.

Theo quyết định xác định điểm chuẩn Trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh TP.HCM, điểm chuẩn trúng tuyển ngành đạo diễn sân khấu là 25,5 (tổng điểm đã nhân hệ số), trong đó điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 7 trở lên.
Ba ngành diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình, đạo diễn điện ảnh-truyền hình cùng có điểm chuẩn là 28 (tổng điểm đã nhân hệ số), trong đó điểm môn năng khiếu từ 7 trở lên.
Ngành quay phim điểm chuẩn 27,5 (tổng điểm đã nhân hệ số) và điểm năng khiếu từ 7 trở lên.
Theo quyết định này, cách thức tính điểm các môn thi các ngành ĐH chính quy kỳ thi tuyển sinh theo phương thức thi tuyển gồm: môn văn, môn phân tích tác phẩm nghệ thuật tính hệ số 1 và không bị điểm liệt (tức phải đạt trên 1 điểm), môn năng khiếu điểm nhân hệ số 2.
Với mức điểm chuẩn này, Trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh TP.HCM công nhận 226 thí sinh trúng tuyển vào trường năm nay. Trong đó, ngành đạo diễn sâu khấu có 23 thí sinh. Ngành diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình có 101 thí sinh trúng tuyển. Bên cạnh đó, 73 thí sinh trúng tuyển ngành đạo diễn điện ảnh-truyền hình và 29 thí sinh trúng tuyển ngành quay phim. Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học tại trường từ ngày 7-9.10
Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây.
Theo phương án tuyển sinh đã công bố, năm nay Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM tổ chức kỳ thi riêng 2 môn năng khiếu và xét tuyển môn văn theo học bạ THPT lớp 12 để xét thí sinh vào trường. Quy trình thi năng khiếu gồm 2 vòng, vòng thi sơ tuyển chỉ áp dụng với ngành diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình. Vòng chung tuyển sẽ xét điểm 3 môn, trong đó thí sinh sẽ dự thi 2 môn và xét tuyển môn 3.
Theo đó, thí sinh dự thi vào Trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh TP.HCM ngoài đáp ứng các điều kiện chung của Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH, còn cần đủ điều kiện riêng của trường đối với một số ngành đặc thù. Trong đó, thí sinh dự thi ngành diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình cần trong độ tuổi từ 18 đến 23; Thí sinh dự thi ngành diễn viên sân khấu kịch hát, trong độ tuổi từ 18 đến 26.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.