Đánh lừa' cảm xúc khi 'yêu'

15/08/2017 21:39 GMT+7

Thế giới ngày càng rộng mở nhờ… internet, nên tưởng đâu con người ta cũng ngày càng có suy nghĩ thoáng hơn về chuyện tình dục.

Nhưng có một sự thật rằng chính sự bành trướng của internet đã lan tỏa đến tận phòng ngủ và tác động tiêu cực đến chất lượng yêu.
Bởi đầu óc con người ta bị chi phối quá nhiều thứ, ngay cả chuyện yêu cũng đem ra so sánh, một cách vô tình, với bạn bè trên mạng xã hội và với các chuẩn mực kiểu người nổi tiếng.
Theo chuyên gia trị liệu Angie Gunn, những giả định, những chuyện xảy ra trong quá khứ và những suy nghĩ do truyền thông về tình dục là những kẻ phá hoại giấu mặt.
Trong khi đó, Alicia Sinclair, chuyên gia tư vấn người Mỹ, cho biết cần phải biết sử dụng chiêu trò nếu muốn cải thiện đời sống tình dục thời hiện đại. Vậy nên cách tốt nhất là đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề liệu bạn đã làm đúng hay chưa bởi nếu cứ sa đà miên man như vậy bạn sẽ có kết quả càng tệ hơn trong thực tế.
Một chuyên gia tình dục khác là Kristie Overstreet thì khuyên rằng điều quan trọng nhất là bạn chỉ nên bó gọn trong mối quan hệ giữa hai người, hay nói cách là phải tập ích kỷ thì mới mong có được điều tốt đẹp xảy đến trong cuộc yêu. Nếu có gì đó sai xảy ra thì cũng là lỗi tại… tình yêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.