Danh hài Hồng Kông phấn chấn, khỏe mạnh sau 10 năm chiến đấu với ung thư

03/08/2021 14:55 GMT+7

Trương Đạt Minh được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2011 và trải qua chục năm ròng rã chống chọi với bạo bệnh. Hiện nam danh hài trở nên khỏe mạnh, lạc quan hơn khi cơ thể đang dần hồi phục.

Theo HK01, nam diễn viên hài Trương Đạt Minh gần đây đã tham gia một buổi giao lưu và chia sẻ về hành trình chống chọi với bạo bệnh suốt nhiều năm. Theo lời kể của nghệ sĩ họ Trương, cuộc sống của ông thay đổi đáng kể khi được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng hồi 2011.
Trương Đạt Minh thừa nhận việc bị ung thư khiến ông phải xem lại lối sống của mình và thay đổi theo hướng lành mạnh hơn. “Trước khi biết mình mắc ung thư, tôi sinh hoạt rất phản khoa học, vì bận rộn, nhiều khi tôi chỉ ngủ tầm hai đến ba tiếng mỗi đêm. Không những thế, tôi còn hút thuốc và uống rượu, chế độ ăn uống cũng nghèo nàn, thậm chí đôi khi tôi chỉ gặm một mẩu bánh mì”, nghệ sĩ 57 tuổi nhớ lại. Cuối cùng, sức khỏe của ông ngày một giảm sút, thường xuyên chảy máu mũi. Khi đi khám, xét nghiệm, nam diễn viên mới nhận ra mọi chuyện đã quá muộn màng.

Trương Đạt Minh từng trải qua 7 năm điều trị ung thư. Khoảng 2 năm trở lại đây, sức khỏe của ông đã tiến triển tốt hơn dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục

ẢNH: HK01

Danh hài xứ Cảng thơm thừa nhận việc phát hiện bản thân bị ung thư là một điều vô cùng tồi tệ, khó khăn. “Tôi sợ hãi khi nhận được kết quả chẩn đoán và cảm giác như mình vừa gặp một tai nạn nghiêm trọng. Đó là căn bệnh đáng sợ và không thể chạy chữa bằng tiền. Còn biết bao điều tôi chưa thể làm được, lúc ấy tôi không biết mình phải xoay sở làm sao”, diễn viên phim Lục Tiểu Phụng chia sẻ.
Gạt qua cú sốc khi hay tin mình vướng bạo bệnh, Trương Đạt Minh nhanh chóng lao vào cuộc chiến với ung thư. Quá trình điều trị tích cực kéo dài ròng rã suốt 7 năm sau đó và may mắn sao phim Đại đội mật thám 008 đã dần ổn định sức khỏe. Những năm tháng vật vã với bạo bệnh khiến cơ thể Trương Đạt Minh kiệt quệ, cân nặng giảm từ 58kg xuống còn 45kg.
Nam diễn viên tâm sự: “Cổ của tôi khi ấy chuyển sang màu đen và khó khăn trong việc ăn uống vì cổ họng bị đau. Mỗi lần ăn, tôi đều phải uống thuốc giảm đau. Do quá trình hóa trị, tôi sụt cân, rụng tóc, hệ thống thần kinh bị tổn thương”. Nam diễn viên cho biết sở dĩ cơ thể chịu nhiều hệ quả khó lường vì phát hiện bệnh trễ, nếu được chẩn đoán sớm hơn, có lẽ tình trạng đã không tệ đến vậy.

Nam diễn viên U60 được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ trong quá trình điều trị ung thư. Ông đặc biệt cảm kích Châu Nhuận Phát khi tài tử kỳ cựu luôn ở bên hỗ trợ, động viên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Sau nhiều năm điều trị tích cực cùng thời gian dài nghỉ ngơi, rèn luyện thể chất và thay đổi lối sống lành mạnh, sức khỏe của Trương Đạt Minh đã tiến triển tích cực hơn. Ông lạc quan pha chút hài hước khi chia sẻ về thể trạng hiện tại: “Tôi chưa hoàn toàn hồi phục nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Tôi đã đẹp trai trở lại và còn thiếu khoảng 3kg nữa là lấy lại được cân nặng 58kg như xưa. Tôi tràn đầy năng lượng tích cực nhưng vẫn cần phải mạnh mẽ hơn. Hiện tôi ngủ rất ngon, thị lực cũng tốt”.
Nhìn lại hành trình cam go của mình, nghệ sĩ hài U60 cảm thấy biết ơn vì gia đình, bạn bè luôn làm chỗ dựa vững chắc cho ông. Trương Đạt Minh bày tỏ sự cảm kích: “Thật may mắn khi gia đình, bạn bè luôn đồng hành cùng tôi. Đặc biệt là Châu Nhuận Phát, anh ấy luôn ở bên ủng hộ và sẵn sàng leo núi cùng tôi để rèn luyện sức khỏe. Anh ấy là thần tượng của tôi”.
Trương Đạt Minh sinh năm 1964, gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1980. Ông là nam diễn viên hài quen thuộc trên màn ảnh Hồng Kông trong những những năm 1990 đồng thời còn được biết đến với vai trò biên kịch, đạo diễn. Nghệ sĩ kỳ cựu xuất hiện trong nhiều bộ phim hài của Châu Tinh Trì: Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát, Đại đội mật thám 008, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương… Nam diễn viên cũng góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng khác như: Thần bài 3, Người tình lừa đảo, Lục Tiểu Phụng, Trạng sư Tống Thế Kiệt, Mỹ vị thiên vương…
Từ đầu năm 2019, khi sức khỏe ổn định hơn, Trương Đạt Minh được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, tạo cơ hội việc làm như biên kịch, diễn sân khấu, đóng phim để có thêm thu nhập sau nhiều năm khánh kiệt vì chạy chữa ung thư. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.