Đánh giá Ukraine thành công, Mỹ gửi thêm 675 triệu USD vũ khí

08/09/2022 17:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định Ukraine đang giành được thành công trên chiến trường, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 675 triệu USD.

Phát biểu mở màn hội nghị các bộ trưởng quốc phòng tại căn cứ không quân Ramstein (Đức) ngày 8.9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đánh giá việc hỗ trợ quân sự của các nước đồng minh cho Ukraine đã tạo ra thành quả trên chiến trường.

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS)

Không quân Mỹ

Đề cập đến việc lực lượng Ukraine đã mở cuộc phản công tại miền nam, Bộ trưởng Austin nói rằng “đang chứng kiến thành công rõ ràng trong những nỗ lực chung của chúng ta trên chiến trường”.

Hội nghị ngày 8.9 được tổ chức nhằm thảo luận về việc gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc huấn luyện binh sĩ Ukraine và cải thiện các cơ sở công nghiệp quốc phòng của các nước.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Austin thông báo Mỹ sẽ cung cấp thêm số khí tài quân sự trị giá 675 triệu USD cho Ukraine.

“Đây là lần rút khí tài từ kho vũ khí Mỹ lần thứ 20 của chính quyền Biden cho Ukraine từ tháng 8 năm ngoái”, Bộ trưởng Austin nói.

Gói viện trợ mới bao gồm lựu pháo 105 mm, rốc két dẫn đường chính xác cho các hệ thống rốc két phóng loạt (GMLRS) mà Mỹ và Anh đã gửi cho Ukraine và đạn pháo. Theo tờ The Washington Post, gói viện trợ còn có các phương tiện và thiết bị cho binh sĩ.

NATO nói xung đột Ukraine đang vào vào giai đoạn then chốt

Tuần trước, Nhà Trắng đề nghị quốc hội Mỹ phân bổ thêm 11,7 tỉ USD để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó gồm 4,5 tỉ USD cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị.

Mỹ là nước tài trợ nhiều vũ khí nhất cho Ukraine trong xung đột với Nga, trong số đó đáng chú ý có Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), lựu pháo M777, các loại máy bay không người lái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.