Đánh chết mẹ vợ, đánh vợ bị thương, tự tử bất thành

17/06/2015 11:37 GMT+7

(TNO) Sáng 17.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ra quyết định tạm giữ Trịnh Minh Châu (42 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thường, huyện Trần Đề), liên quan đến việc Châu dùng cây đánh chết mẹ vợ, đánh vợ chấn thương nặng.

(TNO) Sáng 17.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ra quyết định tạm giữ Trịnh Minh Châu (42 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thường, huyện Trần Đề), liên quan đến việc Châu dùng cây đánh chết mẹ vợ, đánh vợ chấn thương nặng.

Chị Thu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng Chị Thu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Trần Thanh Phong
Thông tin ban đầu, tối ngày 16.6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận cùng lúc 3 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu gồm Châu, bà Nguyễn Thị Tám (68 tuổi, mẹ vợ Châu) và chị Huỳnh Thanh Thu (40 tuổi, vợ Châu).
Các bác sĩ xác định bà Tám bị chấn thương sọ não, rất nguy kịch đến tính mạng nên được gia đình chuyển lên một bệnh viện tại TP.Cần Thơ để cứu chữa. Tuy nhiên, bà Tám đã tử vong trên đường chuyển viện. Riêng Châu thì bị ngộ độc thuốc trừ sâu, còn chị Thu thì bị nhiều vết thương trên đầu và gãy xương 2 tay.
Sáng 17.6, sau khi hồi tỉnh, chị Thu kể lại, khoảng 15 giờ 16.6, do bất đồng ý kiến nên giữa chị và Châu xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát.
Trong lúc tức giận Châu dùng cây đánh chị Thu. Thấy vậy bà Tám kêu cứu nhờ hàng xóm can ngăn. Nghe bà Tám kêu lớn, Châu dùng cây đánh bà Tám bất tỉnh.
Sau khi xảy ra vụ việc, Châu uống thuốc trừ sâu để tự tử. Mọi người lập tức đưa mẹ con bà Tám và Châu đi cấp cứu.
Châu được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, hiện đang bị công an bảo vệ nghiêm ngặt. Chị Thu đã ổn định sức khỏe, không còn nguy kịch đến tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.