Dành cả thanh xuân để thi vào đại học danh tiếng

09/11/2021 14:15 GMT+7

Người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đang tranh luận về câu chuyện một thanh niên 33 tuổi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) 13 lần để vào được ĐH Thanh Hoa danh tiếng nhưng thất bại.

Anh Tang Shangjun ở khu tự tri Quảng Tây (Trung Quốc) đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ 13 (từ ngày 7 - 8.6) trong năm nay.

Lần đầu tiên anh Tang thi ĐH là vào năm 2009, khi đó anh bị trượt vì điểm môn toán quá thấp. Trong những năm qua, anh miệt mài ôn tập rồi đi thi ĐH hết lần này đến lần khác, cùng lúc dạy kèm để có thu nhập.

Anh Tang Shangjun (phải) chụp ảnh cùng cha mẹ Ảnh chụp màn hình Weibo

ảnh chụp màn hình wei

Điểm thi của anh Tang dần dần cải thiện qua các kỳ thi. Tuy nhiên, đến năm nay, điểm thi giảm đáng kể so với những lần thi trước nên anh Tang chỉ có thể đậu vào ĐH Quảng Tây, chứ không phải ĐH Thanh Hoa danh tiếng như mong ước, theo tờ The Paper ngày 8.11.

Anh Tang cho biết anh chỉ tạm thời học tại ĐH Quảng Tây và sẽ tiếp thử sức một lần nữa trong kỳ thi năm 2022 để vào ĐH Thanh Hoa. “Tôi hy vọng kỳ thi tuyển sinh ĐH năm sau sẽ là lần cuối cùng”, anh Tang chia sẻ.

Là một trong những ĐH tốt nhất ở Trung Quốc, ĐH Thanh Hoa được xếp hạng thứ 17 trên thế giới và thứ 3 ở châu Á trong Bảng xếp hạng các ĐH thế giới của QS.

Ngoài ĐH Quảng Tây, anh Tang từng đậu vào hai ĐH hàng đầu khác trước đây, nhưng anh chỉ muốn học ở ĐH Thanh Hoa. Anh Tang nói bản thân không hề hối tiếc khi liên tục thi ĐH trong vòng 13 năm qua.

Câu chuyện của anh Tang thu hút 190 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, với hơn 6.000 bình luận.

Trên Weibo, một số người bày tỏ sự ủng hộ đối với sự quyết tâm của anh Tang. Tuy nhiên, một số người không đồng ý, cho rằng anh Tang lãng phí thời gian quý giá của tuổi trẻ khi đi thi đại học suốt 13 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.