Danh ca Thái Châu 'choáng' vì thí sinh thẳng tay tát bạn diễn trên sóng truyền hình

21/01/2022 09:51 GMT+7

Hóa thân thành đôi tình nhân, Yến Nhi khiến giám khảo Thái Châu bất ngờ vì cú tát dành cho bạn diễn Bùi Công Danh trên sóng truyền hình.

Danh ca Thái Châu đưa ra những góp ý cho Yến Nhi

BTC

Tối 20.1, tập 9 Người kể chuyện tình lên sóng trên THVL1 với màn tranh tài của Đông Hải, Yến Nhi và Tùng Anh trong chủ đề Tình xa. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Mỹ Lệ và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Trong đêm thi, Yến Nhi gây chú ý khi trình diễn ca khúc Thôi anh hãy về của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Cô nhận được sự hỗ trợ của diễn viên Bùi Công Danh, mang đến câu chuyện ngắn trên sân khấu. Đáng chú ý, vì quá nhập tâm cho phần thi mà nữ thí sinh thẳng tay tát bạn diễn, khiến danh ca Thái Châu được phen "thót tim". Nam giám khảo chia sẻ thêm: “Bài hát này là câu chuyện đau khổ sau khi chia tay thì mình phải thận trọng khi hòa âm để mình có “đất" cho khán giả thấy mình đau khổ như thế nào, để mình hát xúc động hơn".

Yến Nhi kết hợp ăn ý cùng Bùi Công Danh, mang lại cảm xúc cho người xem

BTC

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng bất ngờ với cảnh tát bạn diễn của Yến Nhi vì đẩy được cảm xúc lên cao trào. Về phần âm nhạc, nữ giám khảo khen ngợi đàn em khi làm mới ca khúc bằng giai điệu R&B. "Cảm xúc em tốt nhưng nếu em ngắt nhịp đúng sẽ làm cho bài trẻ hơn ở mỗi tiết tấu, giai điệu. Em lơi đúng nhưng đừng lơi quá thì sẽ tuyệt vời hơn”, cô nói. Nguyễn Phi Hùng cho biết nếu được lựa chọn, bản slow của ca khúc sẽ giúp ca sĩ thể hiện trọn vẹn sự giằng xé nhiều hơn. Nam giám khảo chia sẻ: “Phần hòa âm này lãng mạn, Yến Nhi như đang đi trong một cơn mưa phùn với dáng dấp một cô công chúa. Câu chuyện chia tay rất kịch tính nhưng khi chuyển sang nhạc R&B cấp độ bị nhẹ lại. Giọng hát của Yến Nhi thì quá đẹp, quá hay, cách xử lý cũng mới mẻ, trẻ trung và cần một chút cao trào để thể hiện sự da diết hơn".

Đông Hải mang đến tiết mục đậm màu sắc cổ trang trên sân khấu Người kể chuyện tình

BTC

Bên cạnh Yến Nhi, phần dự thi của Đông Hải trong sáng tác quen thuộc Niệm khúc cuối cũng khiến người xem thích thú. Bài hát viết từ năm 1971, trở thành bản nhạc được trình diễn nhiều nhất trong số các tác phẩm của Ngô Thuỵ Miên từ đó đến nay. Trên sân khấu, nam thí sinh hóa thân Trọng Thủy để hát ca khúc nổi tiếng này. Anh tái hiện phân đoạn Trọng Thủy nghe lời dặn trước khi chia tay, theo dấu lông ngỗng để tìm lại người thương, nhưng khi đến nơi lại đau khổ khi thấy Mỵ Châu đã chết. Với chất giọng dịu dàng, nam thí sinh mang đến tiết mục giàu cảm xúc cho khán giả.

Thái Châu nhận xét dù phần dàn dựng cổ trang sáng tạo nhưng ông vẫn thích cách dàn dựng hiện đại cho ca khúc Niệm khúc cuối hơn. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Âm nhạc được điều chỉnh để phù hợp cổ trang. Đông Hải quá cảm xúc, hát nhiều nốt bị chênh, vì dàn dựng kịch bản phải có những cảm xúc dữ dội, ảnh hưởng đến cách hát. Mình phải ráng làm sao dằn lại cảm xúc để hát cho tròn, đúng cao độ. Phần này em tự làm khó mình. Em diễn dữ dội, ảnh hưởng cột hơi, phần dàn dựng nếu nhẹ nhàng sẽ thấm với Niệm khúc cuối hơn”. Nguyễn Phi Hùng cho rằng với nỗi đau thấu trời khi người yêu mất, thì chuyện hát lạc giọng không còn quan trọng. Tuy nhiên, vừa ca vừa diễn rất khó, ca sĩ cần phải tiết chế hài hòa về cảm xúc, giọng hát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.