Danh ca Thái Châu bật khóc nức nở trên sóng truyền hình

09/07/2021 11:06 GMT+7

Theo dõi màn trình diễn ấn tượng của Như Thùy, danh ca Thái Châu không kìm được sự xúc động vì sự trưởng thành của các thí sinh trong Hãy nghe tôi hát.

Tập 14 Hãy nghe tôi hát lên sóng ngày 8.7 với màn tranh tài của 4 giọng ca là Như Thùy, Đoàn Tuấn, Thái Bảo, Tina Ngọc Nữ. Ở đêm thi này, các thí sinh sẽ có dịp kết hợp cùng dàn ca sĩ của những mùa trước như Duyên Quỳnh, Vũ Phương, Bảo Đăng và Minh Sang để thể hiện những ca khúc quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của danh ca Thái Châu. Đảm nhận vai trò giám khảo là Thái Châu, Quỳnh Lan và Quỳnh Hoa.
Một trong những tiết mục gây chú ý trong đêm thi là phần thể hiện của Đoàn Tuấn và ca sĩ Duyên Quỳnh trong liên khúc Anh còn nợ em Trả nợ tình xa. Cả hai đã xây dựng nên câu chuyện về một chàng trai đang sống trong cảm giác dày vò bởi hình ảnh của người thương lúc nào cũng đeo bám. Đến khi gặp được nhau, từng lời anh nói như hối lỗi và ân hận khiến nỗi lòng cô gái cũng được cởi bỏ. Đoàn Tuấn chia sẻ rằng đến với vòng thi này, anh đã cố gắng tập hợp những lời nhận xét trước đây của Thái Châu để hoàn thiện thành một bài thi gây bất ngờ cho khán giả cũng như ban giám khảo.

Đoàn Tuấn xuất sắc giành chiến thắng trong đêm thi nhờ màn kết hợp ăn ý với Duyên Quỳnh

Ảnh: BTC

Sự kết hợp ăn ý cùng cách nâng đỡ nhau của Đoàn Tuấn và Duyên Quỳnh khiến cho Quỳnh Hoa “tâm phục khẩu phục”. Cô đánh giá đây là tiết mục mãn nhãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Đồng cảm với nữ giám khảo, Quỳnh Lan nhận xét: “Theo dõi phần dự thi như bước vào khu vườn cổ tích lung linh và bí ẩn, cả hai ẩn hiện thật đẹp như hoàng tử và công chúa vậy”. Riêng với danh ca Thái Châu, trước đó ông lo lắng cho phong độ thất thường của Đoàn Tuấn. Thế nhưng, khi chứng kiến cả hai trình diễn, nam giám khảo cảm thấy sung sướng, liên tục vô đùi đắc ý. Đoàn Tuấn mang về cho mình hai điểm 10 từ Quỳnh Lan và Quỳnh Hoa.

Minh Sang và Như Thùy được các giám khảo khen ngợi khi trình diễn Bản tình cuối

Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Như Thùy và Minh Sang cũng có màn trình trình diễn ăn ý trong ca khúc Bản tình cuối. Lấy ý tưởng từ Romeo và Juliet, cả hai xây dựng câu chuyện về mối tình đẹp giữa nàng thơ và thi sĩ châu Âu. Họ đã đồng hành, yêu nhau và những tình khúc của họ đã thắp sáng cả cánh đồng bạt ngàn. Chia sẻ về sự kết hợp này, Như Thùy cho biết đây là cơ hội hiếm hoi để cô và Minh Sang có thể song ca cùng nhau. Bên cạnh giọng hát phù hợp, điểm mấu chốt mà nữ ca sĩ muốn mời nam ca sĩ là bởi vẻ đẹp trai khó cưỡng của anh.
Theo dõi phần thể hiện này, Quỳnh Lan xúc động nói lời cảm ơn tới Như Thùy vì đã cho cô cảm nhận được sự thăng hoa trong tình yêu một cách tròn đầy. Ngồi cạnh bên, giám khảo Thái Châu không khỏi bồi hồi. Ông nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt: “Hôm nay, các em cho tôi một bữa tiệc âm nhạc quá tuyệt vời. Những màn song ca như vậy sao mà quên được, hay quá”. Giám khảo Quỳnh Hoa đánh giá chương trình Hãy nghe tôi hát đã góp phần lan tỏa được tình nghệ sĩ đến với khán giả truyền hình.
Kết thúc tập 14, Đoàn Tuấn xuất sắc giành chiến thắng với tổng là 60 điểm, đồng thời nhận được tiền thưởng 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức công bố ba ứng viên tranh tài trong đêm chung kết là Như Thùy, Thái Bảo và Đoàn Tuấn. Tina Ngọc Nữ với tổng điểm thấp nhất hai vòng thi bán kết đã phải nói lời chia tay chương trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.