Danh ca Phương Dung U.80 vẫn miệt mài đi hát dù con cái không đồng tình

24/07/2023 10:57 GMT+7

Tập 7 Ký ức ngọt ngào là cuộc hội ngộ giữa hai danh ca đình đám Ánh Tuyết và Phương Dung. Đặc biệt, giọng ca Nỗi buồn gác trọ có cơ hội trải lòng về nguồn gốc của tên gọi 'Nhạn Trắng Gò Công' và những người bà mang ơn trong sự nghiệp.

Danh ca Phương Dung: U.80 vẫn miệt mài đi hát dù con cái không đồng tình - Ảnh 1.

Danh ca Phương Dung tiết lộ lý do vẫn miệt mài đi hát ở tuổi U.80

BTC

Danh ca Phương Dung là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong làng nhạc bolero miền Nam. Trong đó, biệt danh Nhạn Trắng Gò Công là tên gọi do thi sĩ Kiên Giang - Hà Huy Hà đặt cho bà khi viết bài kể về cô nữ sinh mặc áo dài trắng đi hát.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Biệt danh này xuất hiện năm 1961 khi nhạc sĩ Mạnh Phát giao cho tôi hát bài Nỗi buồn gác trọ. Lúc đó, tôi chỉ mới 15 tuổi, đã được hãng đĩa Việt Nam mời hát. Do không biết ăn diện, nhà chỉ có mỗi tà áo dài nên tôi mặc luôn áo dài đi hát. Khi đó, thi sĩ Hà Huy Hà phát hiện tôi là giọng ca trẻ, hay mặc áo dài lại được nhiều người yêu mến nên ông đặt cho tôi biệt danh Nhạn Trắng Gò Công".

Danh ca Phương Dung: U.80 vẫn miệt mài đi hát dù con cái không đồng tình - Ảnh 2.

Danh ca Phương Dung bật mí nguồn gốc biệt danh Nhạn Trắng Gò Công

BTC

Dù rất được yêu mến với ca khúc Nỗi buồn gác trọ, nhưng danh ca Phương Dung cho biết ca khúc Đường về khuya mới là cột mốc đánh dấu sự nghiệp âm nhạc của bà. Cả hai ca khúc giúp tên tuổi của nữ nghệ sĩ đến gần với công chúng. 

Kể về người ơn trong hành trình nghệ thuật, giọng ca Bông điên điển nói: "Ngoài thi sĩ Kiên Giang - Hà Huy Hà, tôi còn mang ơn hai người nữa là nhạc sĩ Huỳnh Anh và nhạc sĩ Mạnh Phát. Họ đã dày công sáng tác, bài nào cũng đưa cho tôi và chỉ dạy tôi nhiều điều. Cũng nhờ hai nhạc sĩ đó mà phía hãng đĩa Việt Nam mới đưa tôi vào con đường đĩa nhạc".

Dù đã gần 80 tuổi nhưng danh ca Phương Dung vẫn miệt mài đi hát. 8 người con của bà đều không đồng tình và muốn mẹ dành thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tâm sự rằng việc đi hát là ước mơ và niềm vui của cả cuộc đời bà. Vì vậy, giọng ca Lý con sáo sẽ cố gắng cống hiến và phục vụ khán giả đến khi còn có thể.

Danh ca Phương Dung: U.80 vẫn miệt mài đi hát dù con cái không đồng tình - Ảnh 3.

Danh ca Ánh Tuyết hy vọng có thể truyền lửa cho giới trẻ

BTC

"Tôi yêu cái người tình âm nhạc từ lúc 5 tuổi và không bỏ người này được. Tôi có nói với các con rằng mẹ đi hát bây giờ cát sê không còn quan trọng. Mẹ chỉ muốn gặp lại những khuôn mặt thân thương và muốn có một truyền nhân xứng đáng của mình", ca sĩ Phương Dung chia sẻ.

Đồng tình với nghệ sĩ Phương Dung, Ánh Tuyết cho biết bà khá kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy nền âm nhạc nước nhà. Những người đi trước như thế hệ của bà hy vọng có thể truyền cảm hứng và nâng đỡ các bạn trẻ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.